Tướng cấp cao nhất quân đội Nga và Mỹ nói gì trong điện đàm?

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga ngày 24/10 đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với người đồng cấp Mỹ, đại tướng Mỹ Mark Milley và đô đốc Anh Tony Radakin. 

Đại tướng Nga Valery Gerasimov (phải) gặp đại tướng Mỹ Mark Milley ở Thụy Sĩ năm 2019.

Đại tướng Nga Valery Gerasimov (phải) gặp đại tướng Mỹ Mark Milley ở Thụy Sĩ năm 2019.

Hôm 24/10, Nga đã có cuộc điện đàm với phía Mỹ và Anh ở cấp Tổng tham mưu trưởng quân đội, theo RT. Trong cuộc điện đàm, đại tướng Valery Gerasimov bày tỏ sự quan ngại về nguy cơ Ukraine sử dụng "bom bẩn".

Đại tá Dave Butler, phát ngôn viên của đại tướng Mark Milley, xác nhận cuộc điện đàm, cho biết: "Tướng Milley và tướng Gerasimov đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến an ninh mà hai bên quan tâm, nhất trí tiếp tục duy trì kênh liên lạc mở".

Theo thông lệ, nội dung chi tiết cuộc thảo luận được giữ bí mật, đại tá Butler nói. Kể từ tháng 5/2022., đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa đại tướng Nga Gerasimov và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Mark Milley.

Bộ Quốc phòng Anh cũng xác nhận cuộc điện đàm giữa đô đốc Radakin và đại tướng Gerasimov, nhấn mạnh cuộc điện đàm diễn ra theo "đề nghị từ phía Bộ Quốc phòng Nga".

Trong cuộc điện đàm, Đô đốc Radakin, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh, "bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Ukraine có kế hoạch leo thang xung đột". "Ông Radakin cũng khẳng định sự hỗ trợ lâu dài của Anh đối với Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

London nhất trí với Moscow về việc tiếp tục duy trì kênh liên lạc nhằm "kiểm soát rủi ro và tạo điều kiện cho các nỗ lực giảm leo thang".

Cuộc điện đàm ở cấp Tổng tham mưu trưởng diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có cuộc điện đàm và bày tỏ quan ngại tương tự với người đồng cấp Anh, Mỹ và Pháp.

Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về khả năng KIev sử dụng "bom bẩn" trong cuộc xung đột. Nhưng phương Tây cho đến nay bác bỏ khả năng này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bác bỏ cáo buộc của Nga, nói rằng chỉ Moscow mới có khả năng mở cuộc tấn công hạt nhân.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế. Trả lời họp báo ngày 24/10, Stephane Dujarric, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nói các bên nên tránh các hành động có thể dẫn đến hiểu nhầm và làm leo thang căng thẳng trong xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình hình Ukraine xấu đi, Bộ trưởng Quốc phòng Nga liên tục điện đàm với phương Tây

Ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có cuộc điện đàm thứ hai trong vòng 3 ngày với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và 3 người đồng cấp khác trong Tổ chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN