Quan chức Đức kêu gọi tiếp tục mua khí đốt Nga

Nord Stream 2 cần được vận hành ngay sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc, các đường ống khí đốt khác bị hư hỏng cần được sửa chữa, Thủ hiến bang Sachsen (miền đông Đức) nhận định.

Ông Michael Kretschmer – Thủ hiến bang Sachsen ở Đức (ảnh: RT)

Ông Michael Kretschmer – Thủ hiến bang Sachsen ở Đức (ảnh: RT)

“Khi xung đột chấm dứt, chúng ta nên quay lại mua khí đốt từ Nga”, RT hôm 23/10 dẫn phát biểu trên tờ Bild (báo Đức) của ông Michael Kretschmer – Thủ hiến bang Sachsen.

Ông Kretschmer tin rằng, để bảo đảm có đủ năng lượng, Đức cần các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 của Nga được khôi phục hoàn toàn.

“Chúng tôi cần khí đốt và điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu các đường ống được khôi phục và vận hành”, ông Kretschmer trả lời câu hỏi về việc liệu 2 đường ống Nord Stream đang bị hư hỏng của Nga có thể được sửa chữa hay không.

Hồi tháng 9, hai đường ống Nord Stream đã gặp sự cố rò rỉ ở vùng Biển Baltic. Tuy nhiên, nhánh phụ của đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga đến Đức vẫn có thể hoạt động. Nga từng đề xuất việc bơm khí đốt cho Đức qua nhánh này.

Theo Thủ hiến Kretschmer, Đức vẫn cần khí đốt Nga nhưng không nên coi Nga là nhà cung cấp năng lượng duy nhất như thời điểm trước xung đột Ukraine. Đức có thể đa dạng hóa nguồn cung năng lượng bằng các hợp đồng cung cấp dài hạn với Mỹ, Qatar và một số nước Ả Rập.

Phát biểu của ông Kretschmer được đưa ra trong bối cảnh EU kêu gọi từ bỏ hoàn toàn nguồn cung năng lượng Nga. Ông Kretschmer cho rằng chính sách này gây hại cho Đức nhiều hơn là lợi ích.

“Một cơn sóng thần đang ập đến nền kinh tế ngay lúc này. Nhiều doanh nghiệp ở Sachsen đang phải vật lộn để tồn tại và không ít người sắp bỏ cuộc. Điều này có thể xảy ra trong vài tuần chứ không tính bằng tháng”, ông Kretschmer nói.

Ông Kretschmer cho rằng, Đức nên tiếp tục mua khí đốt Nga (ảnh: RT)

Ông Kretschmer cho rằng, Đức nên tiếp tục mua khí đốt Nga (ảnh: RT)

Theo ông Kretschmer, các biện pháp cứu trợ từ Berlin vẫn chưa được thực hiện đúng cách. Trong khi đó, những lời kêu gọi tiết kiệm từ chính phủ “chỉ khiến người dân khó chịu hơn”.

Ông Kretschmer kêu gọi EU nên hợp tác với Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản để sớm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Hôm 22/10, Thủ tướng Đức Scholz cho biết, ông cảm nhận có khoảng 20 – 30% người dân Đức phản đối trừng phạt Nga và viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

EU đang bàn áp trần giá khí đốt Nga, một nước đã tuyên bố được miễn trừ

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, bất kỳ mức giá trần nào đối với khí đốt mà EU có thể thông qua trong tương lai đều sẽ không được áp dụng với Hungary.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN