Tướng cấp cao hàng đầu Đức: Đừng xem thường sức mạnh quân đội Nga

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức cảnh báo phương Tây không nên đánh giá thấp sức mạnh của quân đội Nga trong bối cảnh Ukraine tuyên bố phản công ở mặt trận miền nam.

Quân đội Nga tham gia một cuộc tập trận (ảnh: TASS)

Quân đội Nga tham gia một cuộc tập trận (ảnh: TASS)

“Phần lớn lực lượng trên bộ của Nga có thể đang tiến chậm ở Ukraine vào lúc này, nhưng chúng ta không được đánh giá thấp khả năng của họ”, Reuters hôm 31/8 dẫn lời ông Eberhard Zorn – Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức.

Ông Eberhard Zorn lưu ý, nếu muốn, quân đội Nga vẫn có đủ năng lực để mở thêm mặt trận trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo ông Eberhard Zorn, ngoài lục quân, Nga còn có lực lượng hải quân và không quân.

“Phần lớn hải quân Nga vẫn chưa được điều động trong xung đột ở Ukraine. Lực lượng không quân Nga cũng có tiềm năng đáng kể. Điều này gây ra mối đe dọa đối với NATO”, tướng Đức cảnh báo.

Nhận định về tình hình chiến sự ở Ukraine, ông Zorn cho hay, đà tiến công của Nga có vẻ đang chậm lại, nhưng lực lượng nước này vẫn là bên giữ thế chủ động.

“Với sự hỗ trợ lớn từ hỏa lực của pháo binh, Nga đang thúc đẩy đà tiến công”, ông Eberhard Zorn nói,

“Quân đội Nga có số lượng lớn đạn dược để sử dụng. Một phần trong số chúng có thể đã cũ, nhưng vẫn gây sức tàn phá lớn. Họ bắn từ 40.000 – 60.000 đạn pháo mỗi ngày”, tướng Đức nói.

Trước đó, hồi tháng 7, người đứng đầu cơ quan thanh tra Lục quân Đức – trung tướng Alfons Mais – cho rằng, quân đội Nga ngày càng mạnh mẽ và gần như sở hữu nguồn lực quân sự “vô tận”.

Các nhận định của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức được đưa ra trong bối cảnh Kiev tuyên bố mở đợt phản công lớn ở miền nam. Hôm 31/8, Oleksiy Arestovych, cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky, cho hay, Kiev không mong giành chiến thắng nhanh chóng trước Nga trong đợt phản công này vì lo ngại thiệt hại nhiều quân.

“Quá trình này sẽ diễn ra lâu dài. Chúng tôi coi trọng sinh mạng của tất cả binh sĩ. Chúng tôi cần càng nhiều người có thể quay về nhà từ mặt trận càng tốt”, ông Arestovych nói.

“Sẽ không có thành công nhanh chóng. Vì điều đó đồng nghĩa với việc rất nhiều người phải đổ máu”, ông Arestovych nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình hình sau ngày thứ 2 Ukraine phản công Nga

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine thiệt hại nặng và bị đẩy lùi khi cố gắng phản công dọc hướng 2 thành phố Mykolaiv và Kryvyi Rih.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN