Từ Iran, ông Putin nói về xung đột ở Ukraine

Chuyến công du đến Iran là lần đầu tiên ông Putin rời khỏi châu Âu kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Ông Putin cùng phái đoàn đến thăm Iran (ảnh: CNN)

Ông Putin cùng phái đoàn đến thăm Iran (ảnh: CNN)

Hôm 19.7, tại Tehran, ông Putin đã gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Nhà lãnh đạo Nga cũng có cuộc gặp với Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Khamenei.

“Tôi rất vui mừng được đặt chân đến đất nước Iran mến khách. Chúng ta có thể tự hào khi nói về những con số kỷ lục về tăng trưởng thương mại. Chúng ta đang tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh quốc tế và đóng góp tích cực vào việc giải quyết xung đột ở Syria”, ông Putin nói với Tổng thống Iran.

Cùng ngày 19.7, công ty dầu khí quốc gia Iran cũng ký một thỏa thuận trị giá 40 tỷ USD với Tập đoàn Gazprom của Nga. Thỏa thuận bao gồm việc khai thác các mỏ khí đốt của Iran và xây dựng các đường ống dẫn khí đốt mới.

Đề cập đến xung đột Nga – Ukraine, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Khamenei cho rằng, NATO phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine và phải bị “ngăn chặn”.

“NATO là một tổ chức nguy hiểm. Họ phản đối một nước Nga mạnh mẽ, độc lập. Nếu NATO không bị ngăn chặn ở Ukraine thì trong tương lai, khối này có thể khơi mào một cuộc chiến ở Crimea”, ông Khamenei nhận định.

Đồng quan điểm với ông Khamenei, Tổng thống Nga cho rằng, hành động khiêu khích của phương Tây khiến Moscow buộc phải “phản ứng”. Ông Putin cũng gọi thiệt hại về sinh mạng của dân thường trong xung đột ở Ukraine là “thảm kịch lớn”.

Một trong số vấn đề thảo luận chính giữa ông Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là tìm cách xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Kiev đang cáo buộc Nga chặn lô hàng xuất khẩu hơn 20 triệu tấn ngũ cốc.

Ông Putin cũng cảm ơn ông Erdogan vì những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đứng ra làm trung gian hòa giải xung đột.

“Nhờ những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã thu được một số kết quả. Không phải tất cả các vấn đề đưa ra đều được giải quyết, nhưng thật tốt là đã có một số tiến bộ”, ông Putin nói.

Ông Erdogan cho hay, bất chấp căng thẳng giữa Nga và NATO, các cuộc đối thoại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vẫn tiếp tục. Thổ Nhĩ Kỳ là một nước thành viên NATO.

“Đó là một thành quả lớn mà chúng ta đạt được”, ông Erdogan nói và bày tỏ tin tưởng rằng cách tiếp cận của Nga về vấn đề Ukraine là “tích cực”.

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (ở giữa) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh: CNN)

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (ở giữa) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh: CNN)

Trả lời các phóng viên sau cuộc họp với lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin cho biết, Moscow có thể chấp nhận thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, nếu phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với xuất khẩu ngũ cốc của Nga.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc với các tổ chức quốc tế. Hãy xem mọi thứ phát triển như thế nào trong thời gian tới”, ông Putin nói.

Khi được hỏi rằng liệu các cuộc đàm phán giữa Nga với Ukraine có thể tiếp tục hay không, ông Putin trả lời: “Chúng tôi thấy chính quyền Kiev không có mong muốn làm điều này”.

Từ Mỹ, John Kirby – Điều phối viên tại Hội đồng An ninh Mỹ tại Nhà Trắng – cho biết, Washington hiện chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Iran bán máy bay không người lái (UAV) cho Nga trong chuyến thăm của ông Putin.

“Chúng tôi chưa nhận được thông tin cho thấy Nga mua UAV của Iran để đưa vào xung đột Ukraine”, ông John Kirby phát biểu.

Nguồn: [Link nguồn]

Khí đốt từ Nga sang Đức qua ”Dòng chảy Phương Bắc 1” tăng vọt từ mức 0

Dòng khí đốt từ Nga qua đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy Phương Bắc 1) sẽ tiếp tục chảy đến châu Âu sau khi Tập đoàn Gazprom hoàn tất bảo trì, Reuters dẫn thông tin từ các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN