Trung Quốc xác nhận từng ra lệnh hủy mẫu virus SARS-CoV-2

Trung Quốc đã ra lệnh cho các phòng thí nghiệm ở nước này từng lấy mẫu SARS-CoV-2 một cách trái phép phải hủy mẫu bệnh phẩm vì lý do an toàn sinh học.

Liu Dengfeng - quan chức của phòng khoa học thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết, nước này đã ra lệnh hủy mẫu SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 được lấy trái phép tại các phòng thí nghiệm, đề phòng rủi ro an toàn sinh học và ngăn khả năng lây nhiễm thứ cấp xảy ra.

“Một số nhận xét của các quan chức Mỹ được đưa ra khi chưa nắm rõ bối cảnh và cố ý gây nhẫm lẫn cho dư luận. Khi những ca nhiễm SARS-CoV-2 lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, các viện nghiên cứu chuyên nghiệp cấp quốc gia đã làm việc và xác định mầm bệnh.

Dựa trên nghiên cứu và ý kiến của các chuyên gia, chúng tôi quyết định phân loại mầm bệnh gây viêm phổi vào loại II – loại có khả năng lây nhiễm cao. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu các điều kiện nghiêm ngặt về an toàn sinh học khi thu thập, vận chuyển, thí nghiệm và hủy các mẫu bệnh”, ông Liu cho biết.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc từ chối cung cấp các mẫu bệnh phẩm Covid-19 và hủy những mẫu này.

Ông Liu Dengfeng trong cuộc họp báo mới nhất tại Bắc Kinh (ảnh: SCMP)

Ông Liu Dengfeng trong cuộc họp báo mới nhất tại Bắc Kinh (ảnh: SCMP)

Ông Liu cho rằng, việc yêu cầu hủy các mẫu virus là phù hợp với tiêu chuẩn của Trung Quốc khi xử lý các mầm bệnh có khả năng lây nhiễm cao và việc thí nghiệm SARS-CoV-2 không nên được tiến hành ở các phòng thí nghiệm chưa đạt chuẩn.

Theo thông báo của Ủy ban Y tế Trung Quốc vào tháng 2, những người xử lý mẫu Covid-19 không được phép cung cấp chúng cho bất kỳ tổ chức hoặc phòng thí nghiệm nào chưa được phê duyệt.

Các phòng thí nghiệm đã lấy mẫu SARS-CoV-2 trái phép thì phải tiêu hủy hoặc gửi mẫu tới trung tâm kiểm soát dịch bệnh cấp cao để lưu trữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cáo buộc Trung Quốc che giấu thông tin về sự bùng phát dịch bệnh. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cho rằng, Bắc Kinh cố tình giữ lại các mẫu SARS-CoV-2 để tạo ưu thế trong cuộc đua phát triển vắc xin.

Bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 tại Hồ Bắc (ảnh: Xinhua)

Bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 tại Hồ Bắc (ảnh: Xinhua)

Tuy nhiên, ông Liu cho rằng, Trung Quốc từng chia sẻ các mẫu virus trong quá khứ và cũng sẵn sàng chia sẻ mẫu SARS-CoV-2 một cách có trật tự theo khuôn khổ của WHO. Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế để nghiên cứu, phát triển và phân phối vắc xin Covid-19 cũng như các phương pháp điều trị.

Ủy ban Y tế Trung Quốc cũng bác bỏ bình luận của một số quan chức Mỹ cho rằng Trung Quốc từ chối yêu cầu tiếp cận Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán.

Li Mingzhu – một quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế Trung Quốc, cho biết, WHO chưa từng đưa ra yêu cầu nào về việc muốn tới thăm Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán.

“WHO chưa bao giờ yêu cầu tiếp cận Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán. Vì vậy, phát biểu cho rằng WHO bị Trung Quốc từ chối đến thăm nơi này là không đúng sự thật”, theo ông Li Mingzhu.

Trước đó, ông Gauden Galea – quan chức của WHO, cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới không được Trung Quốc mời điều tra về nguồn gốc của Covid-19. Ông Gauden Galea cho rằng, WHO vẫn đang đợi lời mời từ Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng của Trung Quốc sau khi ông Trump dọa cắt đứt quan hệ

Ngày 15.5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Mỹ và Trung Quốc nên hợp tác nhiều hơn để duy trì mối quan hệ ổn định,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN