Trung Quốc tuyên bố hai tàu đổ bộ tấn công sẵn sàng trực chiến

Hải Nam và Quảng Tây, hai tàu tấn công đổ bộ đầu tiên thuộc lớp này, đã hoàn thành đợt chạy thử đầy đủ trên biển, bao gồm bài tập bắn đạn thật, để đạt được năng lực sẵn sàng chiến đấu, Hải quân Trung Quốc thông báo.

Hai tàu đổ bộ tấn công Hải Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. (Ảnh: PLA)

Hai tàu đổ bộ tấn công Hải Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. (Ảnh: PLA)

Video được đăng trên tài khoản Weibo của Hải quân Trung Quốc cho thấy hoạt động diễn tập của 2 con tàu trên biển, bao gồm hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp, đánh chặn tên lửa bay đến gần, triển khai trực thăng trên khoang và đổ bộ.

Hai con tàu đã “tốt nghiệp” khóa huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Hải quân Trung Quốc thông báo, nhưng không cho biết cụ thể thời gian và địa điểm diễn tập.

“Từ khi chương trình huấn luyện bắt đầu, tàu Quảng Tây đã hoàn thành tất cả chủ đề huấn luyện và xây dựng năng lực hoạt động tổng thể như một phương tiện tấn công đổ bộ”, Đô đốc Xu Ce được đài CCTV dẫn lời.

Tàu Quảng Tây đạt được năng lực hoạt động đầy đủ chỉ trong vòng 1 năm, được đánh giá là tương đối nhanh. Con tàu Type 075 nặng 40.000 tấn được nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm – tàu tấn công đổ bộ Type 071 nặng 25.000 tấn.

Hai tàu Hải Nam và Quảng Tây mang số vỏ 31 và 32, được đưa vào biên chế từ tháng 4 và 12/2021.

Tàu Type 075 là tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn nhất trong lực lượng của Hải quân Trung Quốc. Mặt sàn của tàu này cho phép 6 trực thăng cất cánh cùng lúc. Tàu có năng lực chở 30 trực thăng, bao gồm các dòng Z-20 và Z-18 nội địa và Ka-52 của Nga, để thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, cảnh báo sớm hoặc tác chiến.

Với 7 tầng sàn, con tàu có thể chở 35 phương tiện hoặc 3 tàu đổ bộ đệm khí, cùng với 1.000 lính thủy và phương tiện. Loại tàu này có thể chở 10 xe tăng chiến đấu 99A, 20 xe bộ binh bọc thép Type 05 và 50 xe tải địa hình cùng lúc.

Giới chuyên gia cho rằng tàu Type 075 sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Bắc Kinh triển khai một chiến dịch quân sự với đảo Đài Loan (Trung Quốc). Đầu tháng này, Hải quân Trung Quốc thông báo con tàu thứ 3 cùng lớp, mang tên An Huy, được đưa vào biên chế. Báo chí đưa tin nước này có kế hoạch chế tạo thêm 5 chiếc Type 075 nữa.

Cùng với 10 tàu Type 071, trong đó 8 tàu đã thuộc biên chế và 2 tàu đang chế tạo, Hải quân Trung Quốc sẽ sở hữu một hạm đội mạnh để vận chuyển lực lượng qua eo biển Đài Loan, giới quan sát nhận định.

Tàu Type 075 cũng sẽ là một phương tiện quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông, Thời báo Hoàn cầu (Global Times) viết trong bài đăng hôm 27/11.

Tốc độ đóng tàu vô song của Trung Quốc trong những năm gần đây đã giúp nước này có lực lượng hải quân đông nhất thế giới tính theo số lượng tàu, trong khi hoạt động huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu được đẩy mạnh dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc chỉ rõ những loại vũ khí Nga phải phát triển để đủ sức răn đe NATO

Những vũ khí Nga nào đủ sức giúp Moskva chiếm ưu thế trước Liên minh quân sự NATO đã được phía Trung Quốc gợi ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN