Trung Quốc "trình làng" nhiều vũ khí không người lái hiếm lạ

Nhiều mẫu máy bay không người lái (UAV), tàu ngầm không người lái (UUV) và thuyền không người lái (USV) được ra mắt trong triển lãm hàng không Chu Hải năm nay cho thấy định hướng “tự động hóa” của quân đội Trung Quốc.

Tàu ngầm không người lái Haishen 6000 được trưng bày ở triển lãm Chu Hải (ảnh: SCMP)

Tàu ngầm không người lái Haishen 6000 được trưng bày ở triển lãm Chu Hải (ảnh: SCMP)

Một trong số các UUV nổi bật nhất trong triển lãm Chu Hải là Haishen 6000 (Poseidon 6000). UUV này dài 7,6m, trọng lượng 3 tấn, có thể lặn sâu hơn 6.000m và di chuyển với vận tốc hơn 7.400 m/giờ dưới biển. Nhiều thiết bị cảm biến được lắp đặt trên Haishen 6000 giúp UUV này có thể phát hiện thủy lôi và né tránh.

Triển lãm hàng không ở thành phố Chu Hải (tỉnh Quảng Đông) diễn ra từ ngày 8 – 13/11 năm nay cũng là lần đầu tiên Tổng công ty đóng tàu Trung Quốc (CSSC) cho ra mắt EA63. Đây là phương tiện điều khiển từ xa được thiết kế để hoạt động trên tàu nổi với nhiệm vụ dò tìm, phát hiện và vô hiệu hoá thuỷ lôi nằm sâu dưới đáy biển.

2 tàu hộ vệ ven biển không người lái của Trung Quốc là L30 Watcher và M75 Protector cũng có mặt tại triển lãm. Hai tàu này là sản phẩm của Công ty công nghệ Yunzhou ở thành phố Chu Hải. Yunzhou chuyên chế tạo các phương tiện không người lái hoạt động dưới nước.

Tàu không người lái L30 Watcher được trưng bày (ảnh: SCMP)

Tàu không người lái L30 Watcher được trưng bày (ảnh: SCMP)

Tàu L30 Watcher dài 7,5m, rộng 2,6m, là phương tiện tuần tra và bảo đảm an ninh. Tàu có thể chạy với vận tốc hơn 64km/giờ và hoạt động trong phạm vi 220 hải lý. L30 Watcher được sử dụng cho mục đích do thám, theo dõi, cảnh báo, chống khủng bố, chống buôn lậu, tham gia các nhiệm vụ khẩn cấp và cứu hộ.

Tàu M75 Protector dài 5,3m và rộng 1,7m, có khả năng vận chuyển hàng tiếp tế và tuần tra dọc các tuyến đường ống dẫn dầu.

Theo SCMP, dù kém bắt mắt hơn một số mẫu máy bay không người lái (UAV) mới ra mắt như Wing Loong 3, các tàu không người lái của Trung Quốc vẫn được chú ý trong triển lãm Chu Hải. Chúng có thể đóng vai trò quan trọng đối với hải quân Trung Quốc trong tương lai.

UAV Wing Loong 3 được giới thiệu lần đầu tiên hôm 8/11 trong triển lãm Chu Hải. UAV này có chiều dài 12,2m, cao 4,3m và sải cánh 24m. Trọng lượng cất cánh tối đa của Wing Loong 3 là 6,2 tấn. Điểm mạnh của UAV này là tầm bay hoạt động lên tới 10.000km với thời gian tự vận hành là 40 giờ.

Wing Loong 3 có 4 chốt giữ ở mỗi bên cánh. Mỗi điểm chốt này có thể mang theo tên lửa không đối không PL-10E, tên lửa chống tăng BA-7, tên lửa không đối đất AG-300/M…

UAV Wing Loong 3 lần đầu tiên xuất hiên trong triển lãm Chu Hải (ảnh: SCMP)

UAV Wing Loong 3 lần đầu tiên xuất hiên trong triển lãm Chu Hải (ảnh: SCMP)

Theo SCMP, Wing Loong 3 với tầm bay 10.000 km, là biến thể đầu tiên trong dòng UAV Wing Loong đạt “tầm bay xuyên lục địa”. 

Tạp chí quân sự Trung Quốc Ordnance Industry Science Technology đánh giá, UUV và UAV sẽ là những vũ khí quan trọng để trinh sát, thu thập tình báo và tấn công trong các nhiệm vụ của lực lượng nước này trong tương lai.

Trên biển, UUV có thể dần thay thế tàu chiến và tàu ngầm truyền thống trong xung đột. Chúng rẻ hơn và có thể giảm tổn thất về nhân lực nếu so với các tàu chiến có người điều khiển.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu vũ trụ bí ẩn của Mỹ lập kỷ lục, trở lại Trái đất sau nhiệm vụ tuyệt mật

Tàu vũ trụ tái sử dụng X-37B của quân đội Mỹ vừa hạ cánh ở bang Florida sau 908 ngày bay liên tục ngoài không gian, phá kỷ lục trước đó do chính nó tạo ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN