Thêm thành phố ở Kherson thông báo di tản người dân

Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở thành phố Nova Kakhovka (tỉnh Kherson), nơi có một phần con đập quan trọng trên sông Dnipro, thông báo, họ sẽ hỗ trợ hàng nghìn người dân trong thành phố di tản an toàn.

Thành phố Nova Kakhovka trên bản đồ (ảnh: DW)

Thành phố Nova Kakhovka trên bản đồ (ảnh: DW)

Phát biểu hôm 12/11, Pavel Filipchuk – lãnh đạo Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm – cho biết, người dân trong thành phố có thể gặp nguy hiểm nếu lực lượng Ukraine tấn công vào đập Kakhovka.

“Chính quyền Nova Kakhovka cùng người dân sẽ được chuyển tới nơi an toàn. Chúng tôi đang hỗ trợ di tản trong khu vực rộng khoảng 15km”, ông Filipchuk phát biểu.

Theo ông Filipchuk, chính quyền do Nga bổ nhiệm ở thành phố Nova Kakhovka (thuộc bờ đông sông Dnipro) là “mục tiêu số 1” của lực lượng Ukraine.

“Theo quyết định của chính quyền vùng Kherson, chúng tôi, với tư cách là cơ quan có thẩm quyền, sẽ hỗ trợ người dân di chuyển đến khu vực an toàn hơn”, ông Filipchuk nhấn mạnh.

Theo ông Filipchuk, người dân Nova Kakhovka sẽ được di tản đến thành phố Tuapse (thuộc Nga). Ở đây, họ sẽ có “chỗ ở ấm áp và thoải mái, ăn 3 bữa miễn phí/ngày, được cấp chứng nhận nhà ở và có thể nhận khoản hỗ trợ tài chính trị giá 100.000 rúp”.

Ông Filipchuk nhấn mạnh, những người không di tản phải chịu trách nhiệm về tính mạng và tài sản.

“Nova Kakhovka phải hứng chịu pháo kích từ lực lượng Ukraine và các công sự quân sự đang được xây dựng ở đây. Điều kiện sống của người dân ngày càng kém hơn”, ông Filipchuk nói, lưu ý rằng khoảng 3.000 cư dân trong thành phố đã di tản.

CNN hôm 12/11 đưa tin, ảnh vệ tinh cho thấy một phần đập Kakhovka chắn ngang sông Dnipro bị hư hại. Trong nhiều tuần qua, cả lực lượng Nga và Ukraine đều cáo buộc đối phương cố ý pháo kích vào con đập. Nếu đập Kakhovka bị vỡ, khoảng 18 tỷ mét khối nước tràn xuống có thể gây nguy hiểm cho một khu vực rộng lớn ở Kherson.

Theo SCMP, có một số thông tin cho rằng quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công vào các khu định cư xung quanh đập thủy điện Kakhovka.

Ảnh vệ tinh cho thấy một phần đập Kakhovka bị hư hại (ảnh: CNN)

Ảnh vệ tinh cho thấy một phần đập Kakhovka bị hư hại (ảnh: CNN)

Sau khi lực lượng Nga rút khỏi bờ tây sông Dnipro, hôm 12/11, quân đội Ukraine đã ra lệnh giới nghiêm thành phố Kherson và bắt đầu rà phá bom mìn. Thống đốc vùng Kherson thuộc chính quyền Kiev – ông Yaroslav Yanushevich – đã có mặt ở thành phố.

“Chúng tôi phải áp lệnh giới nghiêm từ hôm nay. Thời gian là từ 17 giờ chiều đến 8 giờ sáng. Việc ra vào thành phố sẽ bị hạn chế để bảo đảm rà phá bom mìn”, ông Yanushevich viết trên Telegram.

Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 12/11, Tổng thống Ukraine Zelensky cam kết, chính quyền Kiev sẽ “khôi phục lại mọi thứ” ở thành phố Kherson.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, khoảng 70% diện tích tỉnh Kherson vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân đội Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiến vào thành phố Kherson, lực lượng Ukraine thấy gì?

Quân đội Ukraine đang thực hiện “các biện pháp ổn định” tình hình ở thành phố Kherson sau khoảng thời gian hơn 8 tháng lực lượng Nga kiểm soát khu vực này, Bộ Tổng tham mưu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN