Trung Quốc phản ứng với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Đài Loan

Trung Quốc ngày 2.6 lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, rằng Washington sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí cho Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Trả lời trên Nikkei Asia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói “Mỹ sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí và các dịch vụ cần thiết để hòn đảo duy trì năng lực phòng vệ tương xứng trước các mối đe dọa từ Trung Quốc”.

Ông Austin trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm châu Á vào tuần tới. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối các thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan.

Trung Quốc coi hành động này “xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Ông Triệu hối thúc Mỹ tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và Bộ ba thông cáo Mỹ–Trung (Three Communiqués), ngừng bán vũ khí, chấm dứt quan hệ quân sự với hòn đảo.

Căng thẳng hiện leo thang ở khu vực eo biển Đài Loan và đây là một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước tuyên bố Washington sẵn sàng can thiệp quân sự trong trường hợp Trung Quốc tấn công hòn đảo.

Khi được hỏi về việc Mỹ có sẵn sàng đưa quân bảo vệ hòn đảo hay không, ông Austin nói “Đài Loan và Ukraine là hai vấn đề khác nhau”. Mỹ luôn khẳng định không đưa quân tới Ukraine để chiến đấu với các lực lượng Nga.

Trong những ngày qua, Trung Quốc đang tăng cường gây sức ép với Đài Loan, liên tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Hôm 1.6, hơn 10 máy bay ném bom Trung Quốc tham gia tập trận vào ban đêm gần Đài Loan và ở khu vực Biển Hoa Đông.

“Hơn 10 máy bay ném bom được trang bị vũ khí các loại, đã cất cánh đồng thời. Các máy bay tiếp cận vị trí giả định của đối phương, mô phỏng tác chiến bằng tên lửa”, truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị kịch bản xấu nhất về vấn đề Đài Loan

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang chuẩn bị kịch bản xấu nhất giữa lúc căng thẳng Mỹ-Trung về vấn đề Đài Loan leo thang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN