Trung Quốc phản ứng sau khi Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29/7 bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với việc Nhật Bản mô tả Trung Quốc là “thách thức chiến lược chưa từng có tiền lệ và lớn nhất".

Tàu chiến Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận.

Tàu chiến Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, sách trắng quốc phòng 2023 do chính phủ Nhật Bản công bố hôm 28/7 sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ hơn khi nhắc đến Trung Quốc.

Sách trắng cảnh báo Nhật Bản đối mặt “rủi ro an ninh phức tạp và có nguy cơ nhất kể từ Thế chiến 2”. Sách trắng mô tả lập trường và các hành động quân sự của Trung Quốc “đặt ra mối lo ngại nghiêm trọng với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc là “thách thức chiến lược chưa từng có tiền lệ và lớn nhất" mà Nhật Bản đối mặt. Nhật Bản kêu gọi đồng minh cùng đối tác "cùng chí hướng" phối hợp phản ứng.

Đàm Khắc Phi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chỉ trích sách trắng quốc phòng Nhật Bản phản ánh nhận thức sai lầm của Tokyo về Bắc Kinh, thổi phồng cái gọi là mối đe dọa quân sự của Trung Quốc. Ông Đàm cũng chỉ trích Nhật Bản "can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc" đồng thời gây gia tăng căng thẳng khu vực.

Ông Đàm khẳng định quân đội Trung Quốc luôn là lực lượng kiên định trong nỗ lực duy trì ổn định, hòa bình thế giới. “Trung Quốc không thách thức cũng không đe dọa bất kỳ ai", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói.

"Ngược lại, Nhật Bản là bên đang lún sâu hơn vào con đường bành trướng quân sự, theo bước một số cường quốc khác để thành lập các khối, gây thách thức nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và toàn cầu", ông Đàm nói.

Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cũng mô tả cán cân quân sự ở hai bờ eo biển Đài Loan ngày càng chênh lệch, nghiêng về phía Trung Quốc đại lục. Ông Đàm nói nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng quan trọng trong quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản và là điểm mấu chốt không thể bị xâm phạm.

Nhật Bản có trách nhiệm lịch sử trong vấn đề Đài Loan nhưng thay vì suy nghĩ lại về những gì xảy ra, Nhật Bản lại liên tục can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại đến quan hệ song phương, ông Đàm nói, cảnh báo những hành động này “rất sai lầm và nguy hiểm”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản từ bỏ tư duy đối đầu, thay vào đó nên thúc đẩy sự hiểu biết đúng đắn về Trung Quốc. Điều cần thiết là phải duy trì cam kết về các vấn đề quan trọng như Đài Loan, thận trọng trong vấn đề an ninh quân sự.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đưa ra phản ứng, cảnh báo các bước đi trong lĩnh vực quân sự và an ninh của Nhật Bản đang được các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế quan sát kỹ lưỡng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ngừng các nỗ lực thúc đẩy quân sự, lấy lại lòng tin của các quốc gia châu Á và cộng đồng quốc tế bằng các hành động cụ thể.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc phản ứng với tuyên bố của Nhật Bản về Đài Loan

Điều gì khiến Nhật Bản, quốc gia từng biến đảo Đài Loan thành thuộc địa trong nửa thế kỷ, nghĩ rằng họ có quyền và có thể đưa ra những tuyên bố vô căn cứ như vậy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN