Trung Quốc phản ứng với tuyên bố của Nhật Bản về Đài Loan

Điều gì khiến Nhật Bản, quốc gia từng biến đảo Đài Loan thành thuộc địa trong nửa thế kỷ, nghĩ rằng họ có quyền và có thể đưa ra những tuyên bố vô căn cứ như vậy về hòn đảo? phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đặt câu hỏi hôm 25/7.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Hoàn Cầu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Hoàn Cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino trước đó đưa ra tuyên bố rằng, nếu Trung Quốc đại lục sử dụng vũ lực với đảo Đài Loan thì Nhật Bản có thể sẽ "cung cấp sự hỗ trợ" cho hòn đảo.

"Với những trách nhiệm lịch sử nghiêm trọng mà Nhật Bản phải gánh chịu, Nhật Bản nên hành động thận trọng và rút ra bài học từ lịch sử. Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, không cho phép bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói.

Trong tuyên bố vào ngày 23/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino đề cập đến sự hỗ trợ của Tokyo cho đảo Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công. "Tôi không chắc đó sẽ là sự hỗ trợ về phương tiện vũ khí hay là hỗ trợ hậu cần", ông Toshiori nói, cho biết điều này cần có sự tham vấn với công chúng Nhật Bản.

Tuyên bố của quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho thấy sự can thiệp rõ ràng vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, bất chấp các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế và các nguyên tắc được nêu trong bốn văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản, bà Mao nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, thống nhất hoàn toàn lãnh thổ quốc gia là mong muốn của tất cả người dân Trung Quốc và là xu thế không thể ngăn cản. "Không ai có thể đánh giá thấp quyết tâm, ý chí và năng lực của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia", bà Mao nói.

Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từng nêu quan điểm quan trọng, trong đó "vấn đề khẩn cấp đối với Đài Loan cũng là vấn đề khẩn cấp với Nhật Bản". Quan điểm này vẫn được giới lãnh đạo Nhật Bản ủng hộ dù Tokyo chưa có bất cứ động thái nào cụ thể.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, Nhật Bản có thể muốn sử dụng quân bài trong vấn đề Đài Loan để gây áp lực với Trung Quốc. Nếu đó chỉ là lời nói từ phía Nhật Bản, Tokyo sẽ càng mất uy tín. Nhưng nếu Nhật Bản đưa ra quyết định sai lầm, nước này sẽ phải giả giá đắt, các chuyên gia Trung Quốc nhận định trên tờ Hoàn Cầu.

Nhật Bản kiểm soát đảo Đài Loan vào năm 1895, sau khi đánh bại quân đội nhà Thanh trong chiến tranh Trung - Nhật lần thứ nhất. Nhật Bản duy trì quyền kiểm soát cho đến năm 1945, sau khi nước này đầu hàng phe Đồng minh trong Thế chiến 2.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc phản đối rắn chuyện phó lãnh đạo Đài Loan định quá cảnh Mỹ

Phó lãnh đạo Đài Loan - ông Lại Thanh Đức có kế hoạch quá cảnh tại Mỹ trước khi bay tới Paraguay để dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Santiago Pena.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN