Nhật Bản phản ứng sau khi Trung Quốc gây sức ép về kế hoạch xả nước phóng xạ

Nhật bản đã đề xuất với Trung Quốc về việc đối thoại với sự tham gia của các chuyên gia hạt nhân hai nước nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề xả nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, chính phủ Nhật Bản ngày 19/7 cho biết.

Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch xả nước phóng xạ ra biển của Nhật Bản.

Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch xả nước phóng xạ ra biển của Nhật Bản.

Động thái mới được Tokyo đưa ra ngay sau khi Trung Quốc bắt đầu kiểm tra phóng xạ hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản.

Nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản cho biết, Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng với lời kêu gọi đối thoại của Nhật Bản. Đầu tháng này, Nhật Bản đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) "bật đèn xanh" để xả nước phóng xạ từ nhà máy Fukushima. Nhật Bản có thể bắt đầu xả nước từ tháng 8.

Vấn đề xả nước phóng xạ đang là tâm điểm căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản nói thúc đẩy thảo luận đối thoại ở cấp chuyên gia có thể giúp tránh cho vấn đề xả nước trở thành công cụ chính trị hóa.

Hôm 19/7, Tokyo xác nhận rằng Bắc Kinh đã bắt đầu kiểm tra phóng xạ nghiêm ngặt hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản. Trả lời họp báo ở Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết, một số mặt hàng thủy sản của Nhật Bản đang bị hải quan Trung Quốc chặn lại.

Nhật Bản kì vọng các cuộc đối thoại diễn ra với sự tham gia của các kỹ sư Công ty Điện lực Tokyo Holdings, nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima, cũng như các quan chức cấp cao từ các bộ và cơ quan liên quan của cả hai nước, nguồn tin cho biết, theo tờ Japan Times.

Mặc dù Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất bày tỏ quan ngại về kế hoạch xả nước của Nhật Bản, nhưng Bắc Kinh có những phản ứng mạnh nhất. Trung Quốc hiện vẫn là nước tiêu thụ nguồn hải sản lớn nhất từ Nhật Bản.

Nguồn tin nói Nhật Bản hi vọng có thể "xây dựng khuôn khổ các nguyên tắc với Trung Quốc", tương tự như cách Tokyo đàm phán với Seoul để tiếp tục kế hoạch xả nước phóng xạ.

Trong các tuyên bố trước đây, Trung Quốc bày tỏ quan ngại với kế hoạch xả nước từ từ trong 30 năm của Nhật Bản, cho rằng không có gì đảm bảo việc xả nước thải phóng xạ vẫn đảm bảo quy chuẩn an toàn trong suốt 30 năm.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Hirokazu Matsuno kêu gọi Trung Quốc tham gia “các cuộc thảo luận dựa trên bằng chứng khoa học” với Nhật Bản, rằng những thông tin Trung Quốc lan truyền hiện nay là "không chính xác".

Tuần trước, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã bày tỏ sự phản đối Bắc Kinh "chính trị hóa" vấn đề, trong một cuộc trao đổi với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương nói Nhật Bản nên "thảo luận một cách khoa học với nhiều cách khác nhau” để giải quyết vấn đề nước phóng xạ ở nhà máy Fukushima.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc đưa ra gợi ý bất ngờ với Nhật Bản về nước thải phóng xạ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, nếu nước phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima an toàn để uống hoặc có thể dùng để bơi lội thì Nhật Bản nên làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - Japan Times ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN