Trung Quốc nhận tin không vui với tàu sân bay nội địa đầu tiên

Tháng 10 tới, Trung Quốc sẽ có cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh trong khi tàu sân bay nội địa đầu tiên có thể không kịp hoàn thành thử nghiệm để tham gia.

Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng sau hơn một năm hạ thủy.

Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng sau hơn một năm hạ thủy.

Theo SCMP, các nhà phân tích Trung Quốc từng nhận định, dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh là cơ hội để Bắc Kinh phô trương bước nhảy vọt về quân sự, trong đó không thể không nhắc đến tàu sân bay nội địa.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, tàu sân bay type 001A cho đến nay vẫn chưa hoàn thành xong thử nghiệm trên biển và có thể không tham gia cuộc duyệt binh hải quân.

“Dựa trên tình hình hiện tại, tàu sân bay nội địa sẽ không xuất hiện trong sự kiện ngày quốc khánh 1.10. Con tàu chỉ có thể sẵn sàng vào thời điểm cuối năm, và được bàn giao cho hải quân”, nguồn tin nói với SCMP.

“Tôi rất thất vọng với kết quả này nhưng thực tế là tàu sân bay Type 001A hiện đang không nằm trong danh sách các khí tài quân sự sẽ xuất hiện trong dịp kỷ niệm quốc khánh”, một người giấu tên nói.

“Ưu tiên hàng đầu với con tàu là hoàn thành hàng loạt các thử nghiệm, để đảm bảo rằng nó thực sự là một con tàu đủ khả năng chiến đấu”.

Hồi tháng 4, tàu sân bay Type 001A cũng lỡ hẹn trong dịp kỷ niệm ngày thành lập hải quân Trung Quốc 23.4.

Trung Quốc từng đưa các khí tài đang trong quá trình phát triển tham gia duyệt binh nhằm phô trương sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, Quân ủy Trung ương (CMC) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng đầu ngày nay đã đặt tiêu chuẩn cao hơn, theo chuyên gia Li Jie.

“CMC yêu cầu tất cả các khí tài quân sự mới đều phải qua kiểm tra và thử nghiệm nghiêm ngặt, không được vội vàng đưa vào sử dụng để mắc sai lầm”, ông Li nói.

Tàu sân bay Type 001A được hạ thủy vào tháng 4.2017, ra biển lần đầu ngày 13.5.2018 và đã hoàn thành ít nhất 6 vòng thử nghiệm trên biển. Chuyên gia Li nói con tàu vẫn chưa đạt yêu cầu về khả năng vận hành.

Type 001A của Trung Quốc có lượng giãn nước 65.000 tấn, dài 315 mét, có khả năng mang theo 40 máy bay và trực thăng. Tàu được trang bị 3 tổ hợp pháo phòng không Type 1130 CIWS 3 và tên lửa phòng không HQ-10.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan

Hôm 25/6, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã đi qua eo biển Đài Loan, khu vực chia cắt Đài Loan và Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN