Trung Quốc nhắc nhở Mỹ

Trung Quốc kêu gọi Mỹ không chính trị hóa thương mại song phương và tuân thủ “các chuẩn mực cơ bản” của nền kinh tế thị trường.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ở Bắc Kinh hôm 7/4/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ở Bắc Kinh hôm 7/4/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 7/4 đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ở Bắc Kinh. Sau cuộc hội đàm, phía Trung Quốc và Mỹ cho biết quan hệ giữa hai nước đang “ổn định” nhưng một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết, theo RT.

Chuyến thăm của bà Yellen là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa quan chức Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại California vào tháng 11/2023. Mặc dù cả hai bên hiện đều bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng về việc cải thiện mối quan hệ, nhưng dường như Mỹ và Trung Quốc không đạt được bước đột phá cụ thể nào trong chuyến thăm của bà Yellen, theo RT.

"Mặc dù chúng ta còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin rằng trong năm qua, chúng ta đã đặt mối quan hệ song phương trên một nền tảng ổn định hơn”, bà Yellen nói trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc.

Vấn đề được bà Yellen đặt lên hàng đầu là các hoạt động thương mại của Trung Quốc được cho là khiến người lao động và các công ty Mỹ gặp bất lợi do cạnh tranh không công bằng.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi Mỹ tuân thủ “các chuẩn mực cơ bản” của nền kinh tế thị trường.

"Hi vọng rằng Mỹ sẽ tuân thủ các chuẩn mực cơ bản của kinh tế thị trường bao gồm cạnh tranh công bằng và hợp tác cởi mở, không biến các vấn đề kinh tế và thương mại thành vấn đề chính trị hoặc an ninh, đồng thời nhìn vấn đề năng lực sản xuất một cách khách quan từ quan điểm thị trường và định hướng toàn cầu", ông Lý nói với bà Yellen trong cuộc gặp, theo thông báo của  của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phía Trung Quốc nhận định rằng mối quan hệ với Mỹ “đang bắt đầu ổn định dưới sự chỉ đạo chiến lược của hai nguyên thủ quốc gia”. Bắc Kinh hi vọng hai nước cuối cùng sẽ trở thành “đối tác chứ không phải kẻ thù, cùng tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi".

Hôm 5/4, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói Washington lo ngại năng lực sản xuất dư thừa của Bắc Kinh có thể gây ảnh hưởng đến suy thoái kinh tế toàn cầu.

Nền kinh tế Trung Quốc quá lớn để chỉ dựa vào xuất khẩu cho việc tăng trưởng nhanh chóng và điều này cũng gây tổn hại tới các nhà sản xuất ở các nước khác, bà Yellen nói, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Nga cho rằng đề xuất của Trung Quốc có tính đến nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN