Quân đội Trung Quốc tập trận, cảnh giác với tình hình ở biên giới Myanmar

Quân đội Trung Quốc lần thứ 2 tập trận bắn đạn thật ở biên giới với Myanmar, trong bối cảnh tình hình an ninh ở nước láng giềng thuộc khu vực Đông Nam Á đang có nhiều bất ổn.

Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở biên giới với Myanmar hôm 2/4 (ảnh: SCMP)

Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở biên giới với Myanmar hôm 2/4 (ảnh: SCMP)

SCMP hôm 4/4 đưa tin, quân đội Trung Quốc mới đây đã tập trận bắn đạn thật ở khu vực biên giới với Myanmar.

Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng trên không và trên bộ, với mục tiêu nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Trung Quốc khi “xử lý các tình huống khẩn cấp khác nhau” ở biên giới.

Dẫn tuyên bố từ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), SCMP cho hay, PLA sẽ duy trì trạng thái cảnh giác cao độ và “tăng cường hơn nữa hoạt động tuần tra, kiểm soát dọc biên giới với Myanmar”.

Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc cũng tiến hành “tất cả các biện pháp cần thiết” để bảo vệ chủ quyền và an toàn của người dân.

Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh biên giới, trong bối cảnh Myanmar có nhiều bất ổn. Tháng 11/2023, quân đội Trung Quốc cũng tập trận bắn đạn thật ở biên giới với nước láng giềng Đông Nam Á.

Hôm 4/4, nhật báo chính thức của PLA đưa tin, căng thẳng đã leo thang gần đây ở khu vực phía bắc Myanmar. Các nhóm nổi dậy vũ trang đang tăng cường tập kích chính quyền quân sự Myanmar.

Trung Quốc và Myanmar là 2 nước láng giềng “thân thiện” trong nhiều thập kỷ, nhưng xung đột ở miền bắc Myanmar đang “đe dọa nghiêm trọng” đến an ninh và ổn định ở biên giới, cũng như “an toàn tính mạng và tài sản” của người dân 2 nước, nhật báo của PLA đánh giá.

Sau vụ đảo chính năm 2021, Myanmar rơi vào bất ổn do xung đột giữa các lực lượng nổi dậy và chính quyền quân sự lan rộng.

Tháng 10 năm ngoái, “Liên minh Anh em” gồm 3 lực lượng nổi dậy là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) và Quân đội Arakan (AA) đã kiểm soát một tiền đồn quân sự gần cửa khẩu biên giới Myanmar – Trung Quốc.

Đầu tháng 1 năm nay, đạn pháo bay từ Myanmar sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khiến một số người bị thương.

“Bắc Kinh rất bất bình khi xung đột vũ trang (ở Myanmar) khiến người dân Trung Quốc bị thương. Chúng tôi đã phát tín hiệu nghiêm khắc tới các bên liên quan”, ông Uông Văn Bân – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – nói.

Trung Quốc đã nỗ lực kêu gọi ngừng bắn ở Myanmar và làm trung gian hòa giải giữa các bên. Tuy nhiên, tình hình an ninh ở Myanmar chưa được cải thiện, theo SCMP.

Nguồn: [Link nguồn]

Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ – đại tướng Manoj Pande – cho biết, trong vài tháng qua, hơn 400 quân nhân Myanmar đã vượt qua biên giới và vào lãnh thổ Ấn Độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN