Ông Kim Jong Un trở thành Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên

Hôm 10.1, trong cuộc họp thuộc khuôn khổ Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong Un nhận chức vụ mới. Chức vụ cao cấp này từng được cha và ông nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên đảm nhiệm.

Ông Kim Jong Un nhậm chức Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên (ảnh: Daily Mail)

Ông Kim Jong Un nhậm chức Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên (ảnh: Daily Mail)

KCNA đưa tin, ông Kim Jong Un chính thức trở thành Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên.

Năm 1949, đảng Lao động Triều Tiên thành lập với người đứng đầu là ông Kim Nhật Thành giữ chức Chủ tịch. Năm 1966, ông Kim Nhật Thành đổi từ chức Chủ tịch sang Tổng Bí thư đảng Lao động.

Sau khi Kim Nhật Thành qua đời, con trai ông – Kim Chính Nhật – đảm nhiệm vị trí này cho đến khi mất năm 2011.

Theo giới chuyên gia, việc Kim Jong Un giữ chức Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, cho thấy quyền lực của ông ngày càng lớn trong bối cảnh quốc gia đối mặt với nhiều thách thức.

“Ông Kim Jong Un đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang là phát triển kế hoạch xây dựng công nghệ hạt nhân của đất nước”, KCNA bình luận.

Trong cuộc họp hôm 10.1, em gái ông Kim – Kim Yo Jong – không được bầu vào Bộ Chính trị Triều Tiên. Đây là diễn biến đi ngược lại với các dự đoán từ giới quan sát.

Trước đó, việc bà Kim Yo Jong sẽ đảm nhiệm vị trí cao hơn sau Đại hội đảng Lao động Triều Tiên – sự kiện 5 năm mới được tổ chức một lần – được giới quan sát quốc tế cho rằng chắc chắn sẽ xảy ra.

Vài tháng trở lại đây, bà Kim đảm nhiệm nhiều vị trí quan quan trọng của Triều Tiên và được truyền thông nước ngoài ví như nhân vật quyền lực số 2 Bình Nhưỡng.

Đại hội đảng Lao động tổ chức khi ông Kim Jong Un đối mặt với giai đoạn được cho là khó khăn nhất trong 9 năm cầm quyền.

Nền kinh tế Triều Tiên suy giảm do tác động của dịch bệnh, đóng cửa biên giới với Trung Quốc, thiên tai và đặc biệt là các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu.

Trong lễ nhậm chức Tổng Bí thư, ông Kim thề sẽ nâng cấp và mở rộng kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên để đối phó với các thế lực thù địch.

Trước đó, ông Kim thừa nhận kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của Triều Tiên thất bại khi “hầu như không hoàn thành được mục tiêu nào”. Ông Kim cho rằng Triều Tiên cần xây dựng nền kinh tế tự cường mạnh mẽ hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chữ xếp bằng người của Triều Tiên được nhìn thấy từ ngoài vũ trụ

Khẩu hiệu từ Triều Tiên lớn đến mức có thể được nhìn thấy từ ngoài không gian.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN