Trung Quốc bắt đầu vận hành đập thủy điện lớn thứ hai thế giới

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Hôm nay, nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than khổng lồ trên thượng nguồn sông Trường Giang bắt đầu hoạt động, đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin.

Đập Bạch Hạc than bắt đầu mở cửa xả. (Ảnh: Global Times)

Đập Bạch Hạc than bắt đầu mở cửa xả. (Ảnh: Global Times)

Hai tua-bin công suất 1 gigawatt của dự án sẽ bắt đầu hoạt động chính thức sau 3 ngày chạy thử, theo CCTV. Khi vận hành đầy đủ từ tháng 7 năm sau, dự án này sẽ gồm tổng số 16 tua-bin, có thể sản xuất lượng điện lớn thứ hai thế giới, chỉ kém đập thủy điện Tam Hiệp.

Bạc Hạc Than được Công ty Tam Hiệp Trung Quốc xây dựng ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh Vân Nam và Tứ xuyên. Đây là một trong những đập thủy điện trên sông Kim Sa, phần thượng nguồn của sông Trường Giang.

Dù Công ty Tam Hiệp nói rằng đây là một trong những dự án lớn nhất và khó nhất, nhưng con đập với chiều cao 289m chỉ mất 4 năm đã hoàn thành.

Dự án là một phần trong kế hoạch sản xuất điện quốc gia nhằm phục vụ các khu vực tiêu thụ nhiều điện năng ở phần phía đông Trung Quốc. Nó cũng được thiết kế để kiểm soát dòng nước vào mùa mưa lũ.

Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than hồi vẫn đang được thi công. (Ảnh: Reuters)

Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than hồi vẫn đang được thi công. (Ảnh: Reuters)

Một đường dây tải điện siêu cao áp kết nối Bạch Hạc Than với tỉnh Giang Tô ở miền đông đã được khởi công từ cuối năm 2020 và dự kiến bắt đầu vận hành từ 2022. Một đường dây siêu cao áp khác từ Bạch Hạc Than đến tỉnh Chiết Giang đang chờ được cấp phép.

Các tỉnh miền đông và trung Trung Quốc có dân số đông và nền kinh tế phát triển hơn nên thường bị thiếu điện trong mùa cao điểm.

Những vùng này thường dựa vào các nhà máy điện than, nhưng nay đang nỗ lực tìm nguồn điện sạch hơn.

Trong kế hoạch 5 năm mới nhất cho giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tứ Xuyên đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng 10 nhà máy thủy điện và bắt đầu xây thêm 7 nhà máy nữa.

Các nhóm hoạt động vì môi trường chỉ trích những dự án thủy điện khổng lồ trên sông Trường Giang và các sông nhánh vì lo ngại tác động phá hủy môi trường sống của các loài động vật dưới nước và làm mất lượng phù sa bồi đắp vào đồng bằng từ lũ tự nhiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc nói về sự an toàn của đập thủy điện lớn nhất hành tinh trước đợt mưa lũ sắp tới

Các kỹ sư và chuyên gia Trung Quốc gần đây đưa ra nhận định về mùa mưa lũ sắp đến, sau khi đập Tam Hiệp, công trình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN