Trùm phát xít Hitler có người đóng thế tự sát trong hầm Berlin?

Tài liệu điều tra của FBI nhắc đến khả năng trùm phát xít Adolf Hitler dùng người đóng thế trong những ngày cuối Thế chiến 2 và phẫu thuật khuôn mặt khi trốn sang Nam Mỹ.

Trùm phát xít Hitler có người đóng thế tự sát trong hầm Berlin? - 1

Trùm phát xít HItler được xác định đã tự sát trong hầm ở Berlin.

Theo Daily Star, cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) từng xác minh chuyện Hitler bằng một cách nào đó đã sống sót sau Thế chiến 2.

Người cung cấp tin cho FBI từng nói về việc nhìn thấy Hitler và vợ Eva Braun ở casino tại Brazil và sau này là ở Argentina.

Mới đây nhất, tài liệu còn hé lộ chuyện FBI thẩm vấn một người cho rằng Hitler có người đóng thế. Người này nói Hitler đã rời Đức trong những ngày cuối Thế chiến 2, đến Nam Mỹ.

Trùm phát xít Hitler có người đóng thế tự sát trong hầm Berlin? - 2

Tài liệu giải mật FBI nói về khả năng HItler còn sống.

Nhân chứng giấu tên nói mình nhìn thấy Adolf Hitler ở Buenos Aires, Argentina vào những năm 1950. Người này nói Hitler đã phẫu thuật thẩm mỹ để trông trẻ hơn và có dung mạo khác biệt hơn.

Các thông tin sau đó được FBI chuyển thẳng đến giám đốc. Không lâu sau đó, người cung cấp tin được cho là bị tai nạn giao thông ở thành phố Oklahoma, Mỹ, nên “không còn nhớ mình đã nói gì”.

Những người tin vào thuyết âm mưu cho đến nay không tin rằng Hitler đã thực sự tự sát trong hầm trú ẩn ở Berlin. Họ cho rằng đó chỉ là người đóng thế, dù kết quả giám định mẫu răng của xác chết bị thiêu cháy, cho thấy đây chính là Hitler.

Câu nói cuối cùng của trùm phát xít Hitler ngay trước khi tự sát

Một phi công lái máy bay riêng cho trùm phát xít Hitler đã tiết lộ câu nói cuối cùng của trùm phát xít, trong một cuốn sách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Trùm phát xít Hitler Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN