Lý do trùm phát xít Hitler chưa bao giờ "quan hệ" với vợ

Adolf Hitler chưa bao giờ quan hệ tình dục với vợ Eva Braun vì bà mắc một căn bệnh hiếm gặp, theo một tuyên bố gây sốc.

Lý do trùm phát xít Hitler chưa bao giờ "quan hệ" với vợ - 1

Trùm phát xít Hitler được tin là chưa bao giờ quan hệ tình dục với vợ

Giáo sư Thomas Lundmark, người viết tiểu sử về cuộc đời Braun, cho biết bà có khả năng đã mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH).

Căn bệnh hiếm gặp này xảy ra khi thai nhi không phát triển đầy đủ cơ quan sinh sản, không có hoặc chỉ có một phần tử cung, âm đạo có thể ngắn, hẹp không không có.

Những người bị MRKH không được điều trị có thể sẽ rất đau đớn trong khi quan hệ tình dục. Nhiều người tìm đến sự can thiệp của phẫu thuật, bao gồm Eva Braun.

Giáo sư Lundmark nói: “Không nghi ngờ gì về điều này. Bà ấy đã được phẫu thuật vì có âm đạo hẹp”.

Lời khai của những người biết Braun đã làm sáng tỏ về mối quan hệ của bà với Hitler.

Trong một chuyến đi đến Rome, Eva thú nhận với dịch giả của mình, nhà ngoại giao Eugen Dollmann, rằng bà không có sự thân mật về thể xác với Hitler.

Lý do trùm phát xít Hitler chưa bao giờ "quan hệ" với vợ - 2

Eva Braun được cho là bị hẹp âm đạo

Theo hồi ký của Dollmann, bà nói: “Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ là tất cả những gì ông ta biết. Suy nghĩ về sự tiếp xúc thể xác có nghĩa làm ô nhiễm sứ mệnh của ông ta.

“Trong nhiều lần cùng nhau ngắm bình minh, ông ta thú nhận với tôi rằng ông chỉ có thể yêu nước Đức.

“Thanh niên Đức không nên thất vọng bởi những câu chuyện tình yêu bẩn thỉu, ông nói, vì họ sẽ mất niềm tin”.

Theo quan điểm của giáo sư Lundmark, không có lý do gì để nghi ngờ hồi ký của Dollmann. Ông nói: “Không có lý do gì để Dollmann bịa ra điều này”.

Giáo sư cũng trích lời bác sĩ riêng của Hitler, Bác sĩ Karl Brandt, và hai thư ký của hắn, Gertraud Junge và Christa Schroeder, những người bác bỏ mọi ý kiến cho rằng Hitler có quan hệ tình dục với Braun.

Một người lau dọn tại nhà của Hitler, Herbert Döhring, từng nói: “Không có bằng chứng. Tôi và vợ không thể tìm thấy bất cứ điều gì (cho thấy họ quan hệ với nhau). Các hầu gái cũng thế.

“Vợ tôi luôn tò mò - cô ấy kiểm tra đồ giặt khi Hitler rời đi. Không có gì, không có gì, không có gì”.

Ngay cả Hitler cũng viết rõ trong di chúc rằng mình tin tưởng Braun sau “nhiều năm tình bạn chung thủy”.

Giáo sư Lundmark cho biết: “Không có ai thân thiết với Eva cho rằng họ có mối quan hệ lãng mạn, thậm chí cả bố mẹ của bà. Bà ấy không bao giờ nói với ai về điều đó… Vì vậy, khả năng cao họ chưa bất kỳ sự thân mật nào”.

Giáo sư nói thêm Hitler đã sử dụng Eva như một lá chắn. Ông kết luận: “Bà ấy thực sự sống cho Hitler và hắn ta đã lợi dụng bà ấy”.

Hitler tàn sát cả châu Âu vì mặc cảm ”của quý” tí hon?

Một trong những lí giải thuyết phục nhất về nguyên nhân Hitler gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn châu Âu được cho là nằm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Star ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN