Ngôi sao đội tuyển Pháp bị bắt cởi vòng vàng: Cổ động viên nói gì?

Sự kiện: World Cup 2026

Trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu và yêu cầu hậu vệ người Pháp Jules Kounde cởi vòng vàng rồi mới được phép tiếp tục thi đấu. Hành động của ngôi sao đội tuyển Pháp thu hút sự chú ý của các cổ động viên.

Jules Kounde phải nhờ tới sự hỗ trợ để tháo chiếc vòng vàng trong trận đấu với Ba Lan tối 4/12. Ảnh: Football Daily

Jules Kounde phải nhờ tới sự hỗ trợ để tháo chiếc vòng vàng trong trận đấu với Ba Lan tối 4/12. Ảnh: Football Daily

Tối 4/12, đội tuyển Pháp đối đầu đội tuyển Ba Lan tại vòng 16 đội World Cup 2022. Với sức mạnh vượt trội, "Gà trống Gô-loa" dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước "Đại bàng trắng" Ba Lan để nuôi hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. 

Ngoài chiến thắng của nhà đương kim vô địch, một tình huống bất ngờ trong trận đấu cũng gây sự chú ý. Phút 41, phát hiện hậu vệ Jules Kounde của đội tuyển Pháp đeo vòng vàng, trọng tài đã cho dừng trận đấu và yêu cầu ngôi sao này phải cởi bỏ trang sức. 

Kounde tuân thủ yêu cầu của trọng tài nhưng không thể tự cởi. Một trợ lý của đội tuyển Pháp đã chạy tới hỗ trợ hậu vệ này. 

Nếu tái phạm, ngôi sao của đội tuyển Pháp sẽ phải nhận án phạt là một thẻ vàng. Ảnh: Getty Images

Nếu tái phạm, ngôi sao của đội tuyển Pháp sẽ phải nhận án phạt là một thẻ vàng. Ảnh: Getty Images

Tình huống bất ngờ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến từ cổ động viên. 

"Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào đeo vòng cổ thi đấu", một người bình luận. "Trước mỗi trận đấu, các trọng tài đều kiểm tra kỹ các cầu thủ. Vì sao vẫn để sót Kounde? Hậu vệ này cố tình làm điều đó hay là sự tắc trách của các trọng tài", người thứ hai viết. "Kounde đeo vòng cổ khi đang thi đấu. Đó không phải là phạm luật hay sao?", một người khác bình luận. 

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, các cầu thủ không được phép đeo hoặc mang các đồ trang sức như vòng cổ, nhẫn, lắc, hoa tai, dây da, dây cao su... trong khi thi đấu để đảm bảo an toàn cho chính họ và các cầu thủ khác trong những tình huống va chạm. Họ phải cởi bỏ nếu bị phát hiện vẫn đeo trang sức trên người lúc thi đấu. Ngay cả việc dùng băng dính bọc các đồ trang sức lại cũng không được chấp nhận. Nếu tái phạm, cầu thủ sẽ phải nhận án phạt.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, Didier Deschamps, cũng đã lên tiếng về vụ việc sau trận thắng Ba Lan. "Các cầu thủ không được phép đeo vòng cổ, kính râm, đồng hồ hay dây chuyền. Điều đó bị cấm trong các trận đấu. Tôi nghĩ cậu ấy đã cởi vòng ra trước trận đấu. Lỗi của chúng tôi là không kiểm tra kỹ. Tôi không biết chiếc vòng cổ đó có ý nghĩa gì với Kounde, nhưng cậu ấy là người có chút tâm linh và thường đeo vòng khi luyện tập", ông Deschamps nói trong họp báo. 

Sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Ba Lan, thầy trò huấn luyện viên Deschamps sẽ đối đầu với đội tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2022 vào lúc 2h ngày 11/12. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bóng World Cup 2022 cắm sạc gây xôn xao mạng xã hội: Nhà sản xuất giải thích

Al Rihla, quả bóng chính thức được sử dụng cho World Cup 2022 ở Qatar, sử dụng công nghệ cao nên cần được cắm sạc trước khi sử dụng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sportbible ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN