TQ: Xuất hiện yếu tố gây khó cho “Zero-Covid”

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, nước này hôm 8/11 ghi nhận 43 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm ở thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 11/2021. Ảnh: Xinha

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm ở thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 11/2021. Ảnh: Xinha

Tuyết dày sẽ tiếp tục rơi ở khu vực phía bắc và đông bắc Trung Quốc từ đầu tuần này, phần lớn ảnh hưởng tới khu tự trị Nội Mông và 3 tỉnh đông bắc Trung Quốc. Các nhà khí tượng cho biết khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía nam và nhiệt độ trên cả nước sẽ duy trì ở mức thấp trong 10 ngày tới. Thời tiết lạnh được cho là một trong những yếu tố khiến virus SARS-CoV-2 dễ lây lan.

Thời báo Hoàn cầu hôm 8/11 dẫn lời một quan chức của CDC Trung Quốc cho hay, nhiệt độ giảm sâu và tuyết rơi dày đặc đang khiến công tác chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc trở nên khó khăn hơn rất nhiều. 

Theo vị quan chức CDC, nỗ lực của các nhân viên tuyến đầu chống dịch là một phần quan trọng của chính sách "Zero Covid" - siết chặt kiểm soát biên giới, áp dụng cách ly kéo dài và phong tỏa chặt những nơi có ca nhiễm. Chính quyền địa phương cũng phải đảm bảo cung cấp các nguồn lực thiết yếu để giữ ấm cho người dân, cũng như hỗ trợ những người đang phải cách ly với các thiết bị giữ ấm cần thiết. 

Theo Cục khí tượng Hắc Long Giang, bão và mưa tuyết tiếp tục càn quét trên địa bàn tỉnh này hôm 8/11, khiến các con đường, đường điện bị đóng băng và tầm nhìn kém. 

Các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch phải đi làm sớm hơn bình thường để chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. 

Để đảm bảo không có virus lây truyền chéo, Bắc Kinh ra lệnh chất đống tuyết ở các khu vực được kiểm soát và khép kín có liên quan tới dịch bệnh và làm tan chảy ngay tại chỗ ở khu vực kín. Những loại tuyết như vậy không được phép đưa ra ngoài. 

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, nước này hôm 8/11 ghi nhận 43 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, thấp hơn so với số ca nhiễm mới một ngày trước đó (65 ca mắc trong cộng đồng). 

Nguồn: [Link nguồn]

Đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc như thế nào?

Rất khó có khả năng Mỹ và cả thế giới sẽ loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19. Nhưng sẽ đến ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN