TQ: Xuất hiện ca mắc Covid-19 biến chủng mới, mệnh danh “siêu lây nhiễm”

Lo ngại biến chủng mới của Covid-19 với khả năng lây lan mạnh hơn 70% bình thường, Trung Quốc đã đình chỉ các chuyến bay đến từ Anh. Tuy nhiên, một ca nhiễm Covid-19 biến chủng mới vẫn lọt vào quốc gia tỷ dân.

Một bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nghiêm trọng được đưa nhập viện ở Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Một bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nghiêm trọng được đưa nhập viện ở Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Hôm 31.12, Trung Quốc phát hiện một trường hợp nhiễm Covid-19 chủng mới nhập cảnh từ Anh.

Ca mắc mới là một hành khách 23 tuổi, được cho là bay đến Thượng Hải (Trung Quốc) từ Anh hôm 14.12.

“Vụ việc gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của Covid-19”, Bộ Y tế Trung Quốc thông báo.

Hơn 50 quốc gia đã ban hành lệnh hạn chế đi lại với Anh vì lo ngại chủng mới của Covid-19 với khả năng lây lan mạnh.

Đến nay, 10 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc đã phát hiện ca nhiễm chủng mới của Covid-19 có nguồn gốc từ Anh.

“Chúng ta không thể để một đợt lây lan Covid-19 mới xảy ra ở Trung Quốc”, Zhang Wenhong – chuyên gia dịch tễ hàng đầu Trung Quốc – phát biểu.

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, ca nhiễm Covid-19 chủng mới đã được nhập viện ngay khi mới xuất hiện các triệu chứng nhẹ.

Ngày 12.12, trước khi rời Anh đến Trung Quốc, hành khách này cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, đây là một bệnh nhân nữ. Cô này từng chạy bộ trong công viên ở Anh mà không đeo khẩu trang, tự ý tháo khẩu trang trong khi chờ lên máy bay sang Trung Quốc.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc (CDC), người phụ nữ được xét nghiệm và giải trình gene bệnh phẩm ngay sau khi các bác sĩ biết cô đến từ Anh.

Biến thể Covid-19 mới với khả năng lây lan mạnh hơn 70% được đặt tên là B.1.1.7. Giới chuyên gia gọi B.1.1.7 là chủng Covid-19 “siêu lây nhiễm”.

Ngày 31.12, Cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc cấp phép tiêm chủng có điều kiện vắc xin ngừa Covid-19 do hãng Sinopharm phát triển.

Loại vắc xin này đã được thử nghiệm lâm sàng ở nhiều nước với hiệu quả khá khiêm tốn, chỉ đạt 79,34%.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày cuối cùng của năm 2020, Mỹ ghi nhận kỷ lục đau lòng

Ngày 31.12, trong khi thế giới chuẩn bị chào tạm biệt một năm 2020 nghiệt ngã thì nước Mỹ lại ghi nhận một kỷ lục đáng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN