Ngày cuối cùng của năm 2020, Mỹ ghi nhận kỷ lục đau lòng

Ngày 31.12, trong khi thế giới chuẩn bị chào tạm biệt một năm 2020 nghiệt ngã thì nước Mỹ lại ghi nhận một kỷ lục đáng buồn.

Nước Mỹ vừa ghi nhận hơn 3.900 người tử vong vì Covid-19 chỉ sau 24 giờ (ảnh: AP)

Nước Mỹ vừa ghi nhận hơn 3.900 người tử vong vì Covid-19 chỉ sau 24 giờ (ảnh: AP)

Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi WHO xác nhận sự tồn tại của một dịch bệnh viêm phổi bí ẩn ở Vũ Hán, Trung Quốc – Covid-19. Người dân toàn thế giới đang hy vọng vào các loại vắc xin được phát triển thần tốc giúp đẩy lùi đại dịch.

Ngày 31.12, Mỹ ghi nhận hơn 3.900 người tử vong vì Covid-19 chỉ sau 24 giờ. Đây là số người tử vong trong ngày cao nhất ở Mỹ kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng hơn 1,8 triệu người toàn cầu. Nền kinh tế thế giới cũng bị tàn phá theo cách chưa từng có.

Theo các chuyên gia, điều tồi tệ nhất với nước Mỹ do dịch bệnh gây ra vẫn chưa đến. Các bác sĩ và nhân viên y tế Mỹ đang “căng mình” chờ đợi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ dịp cuối năm.

Hôm 30.12, Anh phê duyệt khẩn cấp vắc xin Covid-19 do hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển.

“Chúng tôi sẽ tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt”, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố.

Tuy nhiên, Mỹ cho biết sẽ không sớm phê duyệt vắc xin Covid-19 để tiêm cho toàn dân.

“Tôi mong chờ sự chấp thuận vắc xin vào tháng 4 năm sau”, Moncef Slaoui – cố vấn y tế chính cho kế hoạch Warp Speed (phát triển vắc xin Covid-19 siêu tốc của Mỹ) – nói.

Theo ông Slaoui, Mỹ có những tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt hơn Anh về sự an toàn của vắc xin.

Nga, Trung Quốc và một số nước khác đã bắt đầu triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn dân.

California và Colorado là 2 bang của Mỹ vừa ghi nhận ca nhiễm biến chủng mới của Covid-19 có nguồn gốc từ Anh với khả năng lây lan nhanh hơn tới 70% bình thường.

“Tôi không mấy ngạc nhiên với thông tin này. Chúng ta có thể chứng kiến nhiều bang khác phát hiện ca nhiễm Covid-19 chủng mới”, Anthony Fauci – chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Nhà Trắng – lo ngại.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia ĐNA đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn dân

Ngày 30.12, nước này trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên triển khai tiêm ngừa Covid-19 cho người dân. Đây cũng là một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN