TQ thử nghiệm trực thăng vận tải trên tàu sân bay mới nhất

Máy bay trực thăng vận tải quân sự Z-18 đã thử nghiệm cất và hạ cánh từ tàu sân bay tự đóng của Trung Quốc.

TQ thử nghiệm trực thăng vận tải trên tàu sân bay mới nhất - 1

Máy bay trực thăng vận tải quân sự Z-18 cất cánh từ tàu sân bay Type 001A.

Theo tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc, cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 5.8. Chiếc trực thăng vận tải quân sự Z-18 đã bay khoảng 5 phút trước khi trở lại hạ cánh trên tàu sân bay Type 001A tại nhà máy đóng tàu ở tỉnh Liêu Ninh.

Z-18 là máy bay vận tải quân sự thế hệ mới. Theo tạp chí quốc phòng Jane's, nó bắt đầu hoạt động trong quân đội Trung Quốc từ tháng 1.2017.

Đánh giá cuộc thử nghiệm, chuyên gia phân tích quân sự Trung Quốc Li Jie cho biết các hệ thống kiểm soát của máy bay trực thăng Z-18 “hoạt động tốt” và nó có thể được sử dụng cùng với tàu sân bay trong trường hợp khẩn cấp.

Type 001A, tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc, được đóng tại nhà máy đóng tàu Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh và dự kiến bắt đầu hoạt động trong quân đội Trung Quốc vào năm 2020.

Theo tờ Hoàn Cầu, cuộc thử nghiệm thành công với trực thăng Z-18 cho thấy tàu sân bay Type 001A đã sẵn sàng chạy thử nghiệm trên biển.

Kế hoạch thử nghiệm tàu sân bay Type 001A dường như đã bị trì hoãn trước đó. Tờ South China Morning Post hồi đầu tháng 4 cho biết các cuộc thử nghiệm trên biển sẽ bắt đầu vào cuối tháng 4.

“Cho dù có một số vấn đề, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường vì tàu sân bay có khoảng 700 đến 800 triệu linh kiện”, ông Li cho biết.

Lộ bí mật về tàu sân bay thứ ba của TQ

Hình ảnh rò rỉ trên mạng cho thấy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sẽ sử dụng hệ thống phóng máy bay hiện đại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN