TQ: Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày vọt lên 3 con số, cảnh báo dịch bùng trở lại

Ngày 29.7, Trung Quốc ghi nhận thêm 101 ca nhiễm Covid-19 sau 24 giờ, cao nhất kể từ đầu tháng 3. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, dịch Covid-19 đang có xu hướng lan rộng và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại.

Trung Quốc đã chứng kiến sự gia tăng của số ca nhiễm Covid-19 trong vòng 5 ngày liên tiếp. Những ca nhiễm mới Covid-19 được phát hiện ở tỉnh Liêu Ninh, khu tự trị Tân Cương và thủ đô Bắc Kinh.

Trong 101 ca nhiễm Covid-19 mới ở Trung Quốc, có 98 trường hợp dương tính với virus trong nội địa, còn lại là từ đường nhập cảnh.

Trong số 98 ca nhiễm nội địa, có 89 trường hợp được ghi nhận ở Tân Cương, 8 trường hợp ở tỉnh Liêu Ninh và 1 trường hợp ở Bắc Kinh.

Đến nay, Bắc Kinh đã phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 nội địa, đều có liên quan đến ổ dịch ở Liêu Ninh, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Khu dân cư nơi ca nhiễm mới đây được phát hiện ở Bắc Kinh vẫn bị phong tỏa chặt.

Việc số ca mắc mới vượt mốc 100 trường hợp lần đầu tiên kể từ ngày 6.3 làm dấy lên lo ngại khả năng dịch bệnh “hồi sinh” tại quốc gia tỷ dân, theo Hoàn cầu.

Kể từ ngày 22.7, ổ dịch ở Liêu Ninh đã lan ra ít nhất 9 thành phố ở Trung Quốc, cho thấy sự phức tạp trong việc kiểm soát dịch bệnh lần này.

89 ca nhiễm được ghi nhận ở Tân Cương đều đến từ thành phố Urumqi. Tính đến ngày 29.7, Urumqi đã ghi nhận tổng cộng 320 ca nhiễm Covid-19. Hiện có hơn 9.000 người đang được theo dõi y tế tại thành phố này.

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại (ảnh: SCMP)

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại (ảnh: SCMP)

Đối phó với dịch bệnh lây lan, chính quyền Tân Cương đã chỉ định bệnh viện nào được phép tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. Các đội y tế từ 10 tỉnh thành khác ở Trung Quốc đã được điều tới Tân Cương chi viện.

Ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, chính quyền đã hủy việc tổ chức lễ hội bia hàng năm nổi tiếng kéo dài 10 ngày nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Mỗi năm, sự kiện này thu hút khoảng 400.000 du khách, tiêu thụ tới 800 tấn bia, mang lại nguồn thu không nhỏ cho thành phố.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã tới Đại Liên, yêu cầu áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn nữa để kiểm soát ổ dịch chưa rõ nguồn lây.

Trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh trở lại ở Trung Quốc, một số quốc gia châu Á khách cũng đang “căng mình” đối phó với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần hai.

Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 48 ca nhiễm Covid-19. Các trường hợp dương tính với virus nội địa chủ yếu được phát hiện ở thủ đô Seoul.

Trong khi đó, hôm 28.7, Philippines cũng ghi nhận 1.678 ca nhiễm virus mới. 14 ngày gần đây, mỗi ngày Philippines đều phát hiện hơn 1.000 trường hợp dương tính với Covid-19.

Tại Singapore, hôm 28.7, giới chức đã phát hiện 359 ca nhiễm Covd-19, chủ yếu là công nhân sống trong các khu tập thể.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Ổ dịch Covid-19 mới lan ra 9 thành phố, lệnh phong tỏa tái diễn ở thủ đô

Ngày 28.7, Trung Quốc ghi nhận thêm 68 ca nhiễm Covid-19 mới sau 24 giờ. Đây là mức tăng số trường hợp nhiễm virus cao nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP, Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN