TQ hứa để ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough

Ông Tập kêu gọi biến “mâu thuẫn ở Biển Đông thành biểu tượng của sự hợp tác”.

TQ hứa để ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough - 1

Ông Tập Cận Bình và ông Rodrigo Duterte trong cuộc hội đàm bên lề hội nghị APEC ở Peru.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai nước cùng khai thác tài nguyên Biển Đông. Không những vậy, ông Tập hứa rằng ngư dân Philippines sẽ được tiếp cận và đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Cuộc gặp của hai người đứng đầu chính phủ Trung Quốc và Philippines bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đang diễn ra ở thủ đô Lima, Peru. Ông Tập nói mâu thuẫn trên biển nên chuyển biến thành biểu tượng của sự hợp tác.

Văn phòng Thông tin Tổng thống Philippines cho biết hai lãnh đạo đã bàn thảo về ngư dân đánh bắt cá ở Biển Đông. “Chủ tịch Trung Quốc cam kết ngư dân Philippines sẽ được tiến vào các ngư trường truyền thống. Trung Quốc sẽ huấn luyện kĩ thuật đánh bắt cá nhằm đảm bảo cuộc sống cho gia đình họ”, thông báo nhấn mạnh.

Tân Hoa Xã trích lời ông Tập, kêu gọi quan hệ hai nước nên hướng về một nền tảng hợp tác thân thiện, quản lý phù hợp và xử lý tốt bất đồng.

TQ hứa để ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough - 2

Ngư dân Philippines quay trở lại bãi cạn Scarborough để đánh bắt cá.

Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc và Philippines đều đang trong bối cảnh mới. Ông Tập kêu gọi hai bên thúc đẩy giao lưu các cấp, chia sẻ các vấn đề chung và nối lại cơ chế đàm phán song phương nhằm thúc đẩy tin tưởng và hợp tác.

Đầu năm 2012, Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough thuộc sở hữu của Philippines. Chính quyền Bắc Kinh huy động tàu chiến, tàu tuần duyên tới ngăn chặn ngư dân Philippines đánh bắt ở khu vực này. Sau chuyến thăm của ông Duterte tới Trung Quốc vào tháng trước, tàu chiến Trung Quốc đã rút lui khỏi khu vực này và để ngư dân Philippines quay trở lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN