TQ dùng vũ khí thời Thế chiến I đối phó loài vật hung dữ giết 50 người châu Á mỗi năm

Dù được xem là lỗi thời với nhiều nước, loại vũ khí do người Đức phát minh trong Thế chiến I vẫn được quân đội Trung Quốc sử dụng. Thậm chí vài năm trước, nó trở thành vũ khí hiệu quả để diệt đàn ong bắp cày nguy hiểm.

Video: Quân đội Trung Quốc dùng súng phun lửa diệt tổ ong bắp cày rộng 1,5 mét cách đây vài năm. Nguồn: The Sun

Tờ The Sun hôm 6/6 đưa tin, lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) gần đây công bố hình ảnh cho thấy binh lính huấn luyện với súng phun lửa - loại vũ khí xuất hiện từ thời Thế chiến I.

Theo nhiều nguồn tin từ Bắc Kinh, quân đội Trung Quốc vẫn sử dụng súng phun lửa dù nó bị coi là lỗi thời so với phần còn lại của thế giới.

Dù vẫn còn gây tranh cãi nhưng súng phun lửa trở nên hữu dụng khi được dùng để "xử lý" tổ của loài ong bắp cày châu Á khổng lồ - một loài hung dữ và có thể đốt chết người.

Hình ảnh binh lính Trung Quốc huấn luyện với súng phun lửa được công bố gần đây. Ảnh: China Military

Hình ảnh binh lính Trung Quốc huấn luyện với súng phun lửa được công bố gần đây. Ảnh: China Military

Theo Popular Mechanics, khoảng 7-8 năm trước, quân đội Trung Quốc đã dùng súng phun lửa để xử lý tổ ong bắp cày rộng 1,5 mét treo trên một cây cao hơn 30 mét tại tỉnh Thiểm Tây.

Video cho thấy các binh lính Trung Quốc mặc đồ ngụy trang và đeo mặt nạ phòng độc như thể họ sắp đi vào vùng chiến sự. Sau một cuộc khảo sát nhanh khu vực có tổ ong bắp cày, các binh lính bắn luồng lửa lớn lên tổ ong treo trên ngọn cây. Sau 1-2 lần, tổ ong bắp cày bốc cháy ngùn ngụt.

Binh lính Trung Quốc dùng súng phun lửa diệt tổ ong bắp cày trên cây cao hơn 30 mét. Ảnh cắt từ video

Binh lính Trung Quốc dùng súng phun lửa diệt tổ ong bắp cày trên cây cao hơn 30 mét. Ảnh cắt từ video

Năm 2013, hàng chục trẻ em Trung Quốc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng nghiêm trọng sau khi bị ong bắp cày tấn công, The Sun cho hay.

Mu Conghui, một nông dân 55 tuổi, thời điểm đó chia sẻ với tờ Guardian rằng bà bị ong bắp cày đốt 200 lần khi đang làm việc tại đồng lúa.

"Những con ong bắp cày này thật đáng sợ. Chúng đuổi theo khi tôi bỏ chạy và lúc dừng lại, chúng đốt tôi đau tới mức không thể nhúc nhích. Chân tôi giờ vẫn còn chi chít vết ong đốt. Trong hơn 2 tháng, tôi phải điều trị 13 lần lọc máu", bà Conghui chia sẻ với Guardian năm 2013.

Ong bắp cày châu Á khổng lồ có thể dài hơn 5 cm và bay với vận tốc 32 km/h. Ảnh: Penny Post

Ong bắp cày châu Á khổng lồ có thể dài hơn 5 cm và bay với vận tốc 32 km/h. Ảnh: Penny Post

Theo The Sun, ong bắp cày khổng lồ cướp sinh mạng của 50 người châu Á mỗi năm và hiện tại được phát hiện ở Mỹ và Canada. Chúng có nguồn gốc từ vùng khí hậu nhiệt đới ở Đông Á, dài hơn 5 cm và có thể bay với vận tốc 32 km/h.

Ong bắp cày châu Á khổng lồ có sọc vàng (cam) và đen kéo dài trên thân giống như hổ và cánh của chúng giống chuồn chuồn. Chúng có một chiếc ngòi lớn chứa nọc độc có khả năng gây ngưng tim và sốc phản vệ.

Súng phun lửa được phát minh bởi quân đội Đức trong Thế chiến I và sau đó được nhiều cường quốc công nghiệp khác "sao chép" lại. Loại vũ khí này thường được sử dụng bởi lực lượng công binh nhằm vào các khe hở của hầm ngầm, lô cốt, thiêu rụi mọi thứ bên trong.

Quân đội Mỹ và Liên Xô đã chế tạo súng phun lửa trong những năm đầu Chiến tranh Lạnh nhưng loại vũ khí này bị loại bỏ vào những năm 70.

Súng phun lửa được quân đội Trung Quốc sử dụng là loại Type 74, được phát triển dựa trên nguyên mẫu LPO-50 của Liên Xô. Type 74 gồm 2 thùng xăng dày, cho tổng thời gian bắn khoảng 1-3 giây/lần, với tầm bắn hiệu quả 40 - 50 mét. Xăng được đốt cháy bởi một hệ thống khởi động.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình huống bất thường giữa Trung Quốc và Úc

Các chuyên gia nhận định khả năng Trung Quốc có ý định cắt đứt mọi quan hệ với Úc bằng cách giữ im lặng và phớt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN