TQ: Đang phát video quay trực tiếp, bị chồng cũ thiêu sống và bản án nặng nhất

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một người đàn ông Trung Quốc mới đây đã bị kết án vì đổ xăng thiêu sống vợ cũ khi cô này đang phát video trực tiếp. Nạn nhân tử vong sau đó hai tuần.

Amuchu bị chồng cũ thiêu sống khi cô đang phát video trực tiếp.

Amuchu bị chồng cũ thiêu sống khi cô đang phát video trực tiếp.

Theo Daily Mail, Amuchu, một vlogger người Tây Tạng, được biết đến trên mạng xã hội với tên Lamu, tử vong sau khi bị chồng cũ Tang Lu đổ xăng và thiêu sống vào tháng 9.2020.

Nạn nhân bị bỏng 90% cơ thể, qua đời vì những vết thương nặng tại bệnh viện sau hai tuần.

Amuchu ly hôn với Tang vào tháng 6.2020, vài tháng trước khi cô bị sát hại tại nhà của cha mình. Tang là người thường xuyên bạo hành vợ, khiến mối quan hệ hôn nhân đổ vỡ.

ngày 14/9/2020, Tang bất ngờ đến nhà Amuchu ở gần cao nguyên Tây Tạng, mang theo dao và một xô đựng xăng. Người đàn ông đổ xăng lên người vợ cũ và thiêu sống cô, khi nạn nhân đang phát video trực tiếp.

Tòa án tại Aba, vùng nông thông nghèo ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, tuyên án tử hình người đàn ông vì tội cố ý giết người. Thẩm phán nói hành động của bị cáo là “vô cùng tàn ác, có ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật”.

Cô gái có 782.000 người đăng ký theo dõi trên nền tảng chia sẻ video Douyin.

Cô gái có 782.000 người đăng ký theo dõi trên nền tảng chia sẻ video Douyin.

Sự việc đã gây rúng động ở Trung Quốc, làm dấy lên làn sóng tranh luận về tình trạng bạo lực gia đình, đặc biệt là ở những vùng nông thôn hẻo lánh và cộng đồng người thiểu số.

Amuchu là vlogger nổi tiếng sống ở Aba, vùng núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cô thường đăng video chia sẻ về cuộc sống của mình trên nền tảng Douyin (Tik Tok của Trung Quốc), thu hút 782.000 người đăng ký theo dõi và nhận được tổng cộng 6,3 triệu lượt “thích”.

Sau cái chết của cô, hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc lên tiếng yêu cầu sự công bằng. Trung Quốc hình sự hóa các hành vi bạo lực gia đình từ năm 2016, nhưng tình trạng này vẫn còn diễn ra phổ biến và ít khi các nạn nhân lên tiếng tố cáo, đặc biệt là ở các cộng đồng nông thôn nghèo.

Các nhà hoạt động nói nạn nhân ngần ngại tố cáo với cảnh sát vì vấn đề này vẫn được coi là chuyện gia đình, đến khi cảnh sát vào cuộc thì đã quá muộn.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cưỡng hiếp, sát hại cô gái chấn động Ấn Độ: Nạn nhân bị thiêu sống

4 nghi phạm đã nhận tội cưỡng hiếp và sát hại cô gái Ấn Độ 27 tuổi, sau đó thiêu sống cô gái để phi tang chứng cứ,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN