Vụ cưỡng hiếp, sát hại cô gái chấn động Ấn Độ: Nạn nhân bị thiêu sống

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

4 nghi phạm đã nhận tội cưỡng hiếp và sát hại cô gái Ấn Độ 27 tuổi, sau đó thiêu sống cô gái để phi tang chứng cứ, cảnh sát thành phố Hyderabad của Ấn Độ xác định.

Hiên trường nơi cô gái Ấn Độ bị thiêu sống.

Hiên trường nơi cô gái Ấn Độ bị thiêu sống.

Theo CNN, vụ việc xảy ra hôm 27.11 đã một lần nữa gây chấn động ở đất nước chưa có cách đối phó hiệu quả với nạn hiếp dâm.

“4 nghi phạm bị bắt giữ đã nhận tội tấn công tình dục. Do bị đánh đập và hành hạ, nạn nhân rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê”, R. Venkatesh, sỹ quan ở đồn cảnh sát Shamshabad, Hyderabad, nói với CNN.

“Các nghi phạm đưa nạn nhân lên một chiếc xe tải, lái đến địa điểm khác. Chúng đưa cô gái đến một gầm cầu, đổ xăng lên châm lửa đốt khi nạn nhân vẫn còn sống”, Venkatesh nói thêm.

Đám đông phẫn nộ biểu tình đòi công lý.

Đám đông phẫn nộ biểu tình đòi công lý.

Kết quả pháp y không thể kết luận cô gái có bị cưỡng hiếp hay không vì thi thể bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Gia đình chỉ có thể nhận ra cô gái nhờ những vật đeo trên người. Danh tính nạn nhân không được công bố theo quy định giấu kín tên tuổi những người bị tấn công tình dục.

4 người đàn ông dự kiến sẽ sớm ra tòa xét xử với mức án cao nhất phải đối diện là án tử hình. Vụ việc dấy lên làn sóng phẫn nộ mới ở Ấn Độ. Hàng trăm người biểu tình bao vây đồn cảnh sát ở Hyderabad khiến các cảnh sát phải huy động thêm lực lượng đối phó.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: 6 nam giới cưỡng hiếp tập thể thiếu nữ gần một tuần gây phẫn nộ

Những kẻ cưỡng hiếp đều quen biết nhau và 3 trong số này mới ở độ tuổi vị thành niên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN