TQ: Đang đi đường bị thanh niên lao vào cắn rách mặt, giận "sôi máu" khi biết lý do

Đang đi trên đường, người đàn ông bỗng nhiên bị một thanh niên lạ mặt nhảy bổ vào cắn xé liên tục. Vụ việc khiến nạn nhân bị tổn hại “dung mạo” khá nặng còn dân mạng Trung Quốc thì “ngán ngẩm” khi biết nguyên nhân.

Đau khổ vì bị người yêu bỏ rơi, thanh niên đánh ghen bằng cách cắn vào mặt người khác (ảnh: Hoàn cầu)

Đau khổ vì bị người yêu bỏ rơi, thanh niên đánh ghen bằng cách cắn vào mặt người khác (ảnh: Hoàn cầu)

Theo Hoàn cầu, nạn nhân trong vụ việc là một người đàn ông họ Hoàng sống ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Khi đang đi trên đường, anh Hoàng bất ngờ bị một thanh niên lao tới liên tục cào và cắn vào mặt không rõ lý do. Sau khi nhiều người, kể cả cảnh sát tới can ngăn, thanh niên này mới “ngẩn người” khi biết rằng mình “đánh ghen” nhầm đối tượng.

“Anh ta nhầm tôi là bạn trai mới của người yêu cũ nên tấn công”, anh Hoàng kể.

Hoàn cầu dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, thanh niên tấn công anh Hoàng không có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, nhưng đang rất đau khổ vì thất tình.

Theo các nhân chứng có mặt, thanh niên thất tình nhảy bổ vào người anh Hoàng, bóp cổ và cắn vào mặt. Anh Hoàng hoảng sợ hỏi: “Cậu là ai?” nhưng kẻ tấn công không trả lời.

Vụ tấn công ác liệt đến mức quần lót của anh Hoàng còn bị thanh niên nọ kéo rách. Cảnh sát sau đó nhanh chóng tới can thiệp và chấm dứt “màn đánh ghen có một không hai”, Hoàn cầu bình luận.

Anh Hoàng cho biết mình phải nhập viện và điều trị vết thương, nhưng kẻ tấn công hiện vẫn chưa bồi thường hoặc gửi lời xin lỗi. Do vết thương quá nghiêm trọng, anh phải hoãn lễ cưới của mình và bồi thường 100.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 15.000 USD) cho khách sạn.

Sau vụ việc, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận và “ngán ngẩm” vì hành động bồng bột của một số thanh niên kém hiểu biết thời nay.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Phá hàng nghìn cây đa, 10 quan chức ”gánh họa” lớn

Vụ việc hàng nghìn cây đa cổ thụ bị chặt bỏ khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ và 10 quan chức bị kỷ luật nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN