Tổng thư ký NATO nói về năng lực sản suất vũ khí Nga năm 2025

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 9/6 cảnh báo Nga đang tăng tốc năng lực sản xuất đạn dược, vượt xa các quốc gia thành viên NATO, và có thể gây ra những rủi ro đáng kể đối với khối liên minh quân sự này.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Pier Marco Tacca/Getty Images.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Pier Marco Tacca/Getty Images.

Phát biểu tại Viện Chatham House ở London (Anh), ông Rutte cho biết: “Nga sản xuất lượng đạn dược trong ba tháng tương đương những gì NATO làm được trong cả năm. Cỗ máy chiến tranh của Nga không hề chậm lại, mà đang tăng tốc.”

Theo Tổng thư ký NATO, Nga đang tái xây dựng lực lượng với sự hỗ trợ về công nghệ từ các đồng minh và đối tác, cũng như đẩy tốc độ sản xuất vũ khí nhanh hơn dự kiến ban đầu. Ông Rutte nhấn mạnh: “Nga đang khôi phục tiềm lực quân sự với sự hỗ trợ từ các đối tác và đồng minh của họ”.

Ông Rutte cho biết, theo đánh giá của NATO, trong năm nay, ngành công nghiệp quốc phòng Nga dự kiến sẽ sản xuất 1.500 xe tăng, 3.000 xe thiết giáp và 200 tên lửa Iskander, chưa kể các vũ khí khác.

Năng lực sản xuất tăng đáng kể giúp Nga bù đắp tổn thất trong xung đột. Vấn đề hiện tại là tốc độ sản xuất tên lửa. Tháng trước, theo báo cáo của Ukraine, Nga có thể sản xuất hơn 600 tên lửa hành trình Kh-101 trong năm nay. 

Tổng thư ký NATO cảnh báo: “Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực đối với NATO trong vòng 5 năm tới. Chúng ta không nên tự lừa dối mình”. Ông nói thêm: “Giờ đây, tất cả chúng ta đều nằm trên sườn phía đông. Thế hệ tên lửa mới của Nga có thể di chuyển với tốc độ âm thanh. Khoảng cách giữa các thủ đô châu Âu chỉ còn vài phút. Không còn phương Đông hay phương Tây nữa – chỉ còn NATO và Nga”.

Khi được hỏi liệu một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong cuộc xung đột ở Ukraine có thể cho phép Nga tích trữ thêm vũ khí và từ đó làm gia tăng nguy cơ đối với NATO hay không, ông Rutte nói: “Đó là tuyên bố dựa trên thực tế”.

“Giả định của chúng tôi hiện tại là ngay cả khi cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn, Nga vẫn có thể tăng nhẹ kho dự trữ, nhưng điều đó còn phải thảo luận thêm", ông Rutte nói.

Giám đốc tình báo đối ngoại của Ukraine, ông Oleh Ivashchenko, gần đây cảnh báo Nga sẽ có thể khôi phục sức mạnh quân sự trong khoảng từ 2 - 4 năm sau xung đột ở Ukraine, từ đó có thể tạo ra mối đe dọa với châu Âu.

Tổng thư ký NATO ngày 9-6 cảnh báo mối đe dọa ngay cả khi xung đột ở Ukraine kết thúc, do đó phương Tây cần tăng cường sức mạnh quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN