Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ đến thăm trụ sở Tòa án Hình sự quốc tế

Ngày 3/5, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bất ngờ thăm trụ sở Tòa án Hình sự quốc tế tại Hà Lan.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

Chuyến thăm bất ngờ đến La Hay (Hà Lan) diễn ra 1 ngày sau khi ông Zelensky phủ nhận cáo buộc rằng lực lượng Ukraine gây ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin mà Nga cho rằng để ám sát Tổng thống Vladimir Putin.

Trong chuyến thăm Helsinki hôm 3/5, ông Zelensky nói với báo chí: “Chúng tôi không tấn công ông Putin. Chúng tôi để vấn đề đó cho tòa trọng tài xử lý”.

Dù chuyến thăm của ông Zelensky đến Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) không được chính thức xác nhận, nhưng các nhân viên tòa án cho biết một lá cờ Ukraine đã được treo bên ngoài tòa nhà.

Trước đó, ngày 18/3, ICC ra tuyên bố cho rằng nhà lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm về việc nhiều trẻ em từ các vùng đất của Ukraine mà Mátxcơva đang kiểm soát bị đưa sang Nga.

Vì thế, ICC ra lệnh bắt ông Putin. Tuy nhiên, việc đưa nhà lãnh đạo Nga đến La Hay khó xảy ra, vì tòa án này không có chức năng thực thi lệnh bắt, và ông Putin có thể sẽ không đến quốc gia nào trong số 123 thành viên ICC.

Công tố viên ICC Karin Khan đã có một số chuyến thăm Ukraine và sẽ mở một văn phòng ở Kiev để hỗ trợ các cuộc điều tra đang tiến hành ở đây.

Hà Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte hứa cung cấp cho Ukraine một số phương tiện quân sự, trong đó có 14 xe tăng Leopard 2 cùng mua với Đan Mạch để bàn giao vào đầu năm tới.

Hà Lan cũng cùng Đức và Đan Mạch mua ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cũ hơn cho Ukraine. Hà Lan đã gửi 2 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và hứa cung cấp 2 tàu quét thủy lôi cho Kiev.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky lên tiếng về vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo nổi tiếng của Mỹ, ông Zelensky cho biết vụ rò rỉ không có lợi cho Ukraine cũng như danh tiếng của Nhà Trắng và nước Mỹ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN