Tổng thống Iran đưa ra đề xuất bất ngờ với Liên Hợp quốc

Bên lề cuộc họp Đại Hội đồng của Liên hợp Quốc vào hôm thứ Năm vừa qua (28.9), Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết phái đoàn của đất nước ông sẽ bỏ phiếu cho việc di dời trụ sở của Liên Hợp Quốc ra khỏi New York nếu có cơ hội.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani muốn dời trụ sở Liên Hợp Quốc đến một quốc gia "an toàn và tốt đẹp hơn" (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani muốn dời trụ sở Liên Hợp Quốc đến một quốc gia "an toàn và tốt đẹp hơn" (Ảnh: Reuters)

“Dĩ nhiên, nếu được hỏi, thì chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho việc dời trụ sở Liên Hợp Quốc đến một quốc gia an toàn hơn và tốt đẹp hơn, mà không có những quan điểm hẹp hòi như những gì chúng tôi đã phải chứng kiến,” Tổng thống Rouhani trả lời câu hỏi của một phóng viên trong cuộc họp báo tại Liên Hợp Quốc.

Bên cạnh đó, ông Rouhani đã đề cập đến một số trường hợp các quan chức chính phủ cấp cao của Iran và các thành viên gia đình của họ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ do mệnh lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump, và cáo buộc Mỹ đã lạm dụng vị thế nước chủ nhà Liên Hợp Quốc của mình.

"Đây là ngôi nhà của hòa bình và ngôi nhà của các mối bang giao với nhau, và nước Mỹ không nên lạm dụng vị trí của mình như một nước chủ nhà và chỉ cấp thị thực cho những người mà mình thích", Tổng thống Iran nói.

Trước đó, trong một bài phát biểu dài tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Rouhani đã đổ lỗi cho Mỹ về sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân được ký kết vào năm 2015, đồng thời kêu gọi Mỹ phải gỡ bỏ lệnh trừng phạt trước khi các cuộc đàm phán giữa hai nước có thể được tiến hành.

"Nếu những điều kiện tiên quyết này bị rút khỏi bàn đàm phán, thì dĩ nhiên cũng không có khả năng tồn tại một cuộc đối thoại với Mỹ", ông Rouhani khẳng định.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã leo thang trong hơn một năm qua, kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký với Iran vào năm 2015, và sau đó tái lập các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Mỹ và các đồng minh phương Tây mới đây đã cáo buộc Iran đứng đằng sau cuộc tấn công mới đây vào các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Saudi. Dù vậy, Tổng thống Rouhani bác bỏ các cáo buộc trên, khi cho rằng lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen mới đứng đằng sau cuộc tấn công vào Ả Rập Saudi, đồng thời yêu cầu phương Tây phải cung cấp các bằng chứng chứng minh Tehran phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Trump: Liên Hợp Quốc là câu lạc bộ để tán gẫu, vui vẻ

Tổng thống Mỹ đắc cử cũng tuyên bố ông mang lại “niềm hy vọng” cho thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Fox News ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN