Chịu hết nổi Mỹ, Tổng thống Iran trút hết vào phát biểu

Tổng thống Iran hôm 25-9 cảnh báo sự an toàn ở vùng Vịnh đang bên bờ vực sụp đổ, đồng thời gọi các quan chức Mỹ là tội phạm vì thực hiện hành động khủng bố kinh tế không thương tiếc lên quốc gia 83 triệu dân của mình.

"Chúng tôi sẽ không dung thứ cho sự can thiệp khiêu khích của nước ngoài. Chúng tôi sẽ phản ứng dứt khoát và mạnh mẽ trước mọi hành vi xâm phạm và vi phạm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi" - Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Iran cũng cảnh báo "một sai lầm có thể gây ra họa lớn" khi cáo buộc Mỹ là "cướp biển quốc tế" vì thực hiện chiến dịch gây áp lực tối đa nhằm ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này, vốn được xem là huyết mạch kinh tế chính của Iran.

Tổng thống Iran hôm 25-9 cảnh báo vùng Vịnh đang "bên bờ vực sụp đổ" hôm 25-9. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran hôm 25-9 cảnh báo vùng Vịnh đang "bên bờ vực sụp đổ" hôm 25-9. Ảnh: Reuters

Ông Rouhani gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran là "khắc nghiệt nhất trong lịch sử". Chưa hết, nhà lãnh đạo Iran khẳng định sẽ không đàm phán về vấn đề hạt nhân khi các lệnh trừng phạt vẫn chưa được dỡ bỏ.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Rouhani yêu cầu Mỹ "trả giá nhiều hơn" cho bất kỳ thỏa thuận nào vượt quá thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 mà Mỹ đã rút khỏi.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra tuyên bố nói trên tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Mỹ sau cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi. Tehran bị đổ lỗi thực hiện vụ việc nói trên nhưng đã lên tiếng phủ nhận có liên quan.

Ông Rouhani cũng từ chối gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khi cả hai có mặt tại TP New York trong tuần này tham dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Trong diễn biến mới nhất về quan hệ Mỹ-Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-9 cho phép Bộ Ngoại giao cấm các quan chức cấp cao Iran và gia đình họ vào Mỹ dù có là nhập cư hay không.

Thông cáo đăng lên trang web của Nhà Trắng hôm 25-9 lặp lại các cáo buộc của Mỹ cho rằng Iran tài trợ khủng bố, tùy tiện bắt công dân Mỹ, đe dọa các nước láng giềng và tiến hành những cuộc tấn công mạng phá hoại.

"Vì hành vi này đe dọa hòa bình, ổn định ở Trung Đông và hơn thế nữa, tôi quyết định có hành động nhằm hạn chế và cấm các quan chức cấp cao Iran cùng thành viên gia đình họ nhập cảnh vào Mỹ, dù với tư cách nhập cư hay không nhập cư" - ông Trump cho biết. Nhà lãnh đạo Mỹ trao quyền quyết định ai sẽ nằm trong phạm vi ảnh hưởng cho Bộ Ngoại giao.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho rằng: "Chính phủ Iran là nhà tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới. Tehran đã gây bất ổn cho khu vực Vịnh Ba Tư với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng vận tải và dầu mỏ".

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng từ năm ngoái sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gây áp lực lên Tehran. Ông Trump muốn vượt ra khỏi thỏa thuận đó để tiếp tục kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, ngăn các hoạt động tên lửa đạn đạo và chấm dứt việc Iran hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông.

Tổng thống Iran cười nhạo ông Trump vì hành động sau tuyên bố thách thức của Tehran

Tổng thống Iran Hassan Rouhani mỉa mai hành động của ông Trump khi yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai - Reuters ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN