Phản ứng của Pháp sau khi khối Tây Phi tuyên bố lên phương án can thiệp quân sự ở Niger

Quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhằm lật ngược cuộc đảo chính quân sự do quân đội Niger tiến hành.

Quân đội Niger tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị nước ngoài can thiệp (ảnh: Reuters)

Quân đội Niger tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị nước ngoài can thiệp (ảnh: Reuters)

“Tương lai Niger và sự ổn định của toàn bộ khu vực đang bị đe dọa”, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố hôm 5/8.

“Pháp ủng hộ mạnh mẽ và kiên định đối với những nỗ lực của ECOWAS nhằm lật ngược cuộc đảo chính này”, Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh.

Hôm 30/7, ECOWAS – Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi – cảnh báo, trong vòng 1 tuần, nếu ông Bazoum không được phục chức, các nước thành viên ECOWAS có thể can thiệp quân sự vào Niger. Hạn chót để quân đội Niger thực hiện theo yêu cầu của ECOWAS là ngày 6/8.

ECOWAS hiện có 15 nước thành viên.

Tuy nhiên, quân đội Niger tuyên bố, họ sẽ chống lại bất kỳ sự can thiệp quân sự nào nhằm vào Niger.

“Bất kỳ hành động gây hấn hoặc đe dọa gây hấn nào nhằm vào Niger sẽ bị lực lượng Niger đáp trả ngay lập tức”, chính quyền quân sự Niger tuyên bố trên sóng truyền hình.

Theo Reuters, cuộc đảo chính ở Niger đã làm rung chuyển địa chính trị ở Tây Phi – một trong những khu vực giàu tài nguyên và có ý nghĩa chiến lược đối với nhiều cường quốc phương Tây.

Pháp, Mỹ, Đức và Ý đều có lực lượng đồn trú ở Niger. Lực lượng này thực hiện các nhiệm vụ chống al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hôm 4/8, ông Abdel Fatau Musah - Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh của ECOWAS – cho biết, kế hoạch can thiệp vào Niger đã được đưa ra, nhưng ông sẽ không tiết lộ chi tiết.

“Tất cả các yếu tố cần thiết cho một cuộc can thiệp quân sự đều đã được thảo luận, bao gồm chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, cách thức và thời điểm triển khai lực lượng”, ông Musah nói.

Hôm 5/8, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã có cuộc gặp với Thủ tướng Niger Ouhoumoudou Mahamadou và Đại sứ Niger tại Pháp.

“Chúng ta phải nhìn nhận lời cảnh báo can thiệp quân sự của ECOWAS theo cách nghiêm túc. Điều đó có thể xảy ra”, bà Colonna nói và kêu gọi quân đội Niger “lắng nghe” ECOWAS.

Chưa rõ Pháp có thể hỗ trợ quân sự nếu ECOWAS can thiệp vào Niger hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả khi phái đoàn đại diện 15 nước Tây Phi tới Niger

Phái đoàn của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tới Niger và đề nghị phe đảo chính trả tự do cho Tổng thống Niger – ông Mohamed Bazoum.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN