Toàn cảnh chiến dịch phá hủy loạt máy bay chiến lược Nga bằng UAV FPV của Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật cho biết các sân bay quân sự ở năm vùng của Nga, bao gồm Siberia và vùng Viễn Đông, đã trở thành mục tiêu trong loạt tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái (UAV) do Ukraine tiến hành. 

Truyền thông Ukraine gọi đây là một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào lực lượng không quân chiến lược của Nga. Theo phía Moscow, phần lớn các đợt tập kích đã bị đánh chặn, một số gây thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong, theo RT.

Mục tiêu bị tấn công

Mục tiêu bị tấn công trong chiến dịch của Ukraine là các sân bay nằm rải rác tại các vùng Murmansk ở phía bắc, Ivanovo và Ryazan ở miền trung, Irkutsk ở Siberia, và Amur ở vùng Viễn Đông – theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Truyền thông Ukraine cho rằng các căn cứ này là nơi Nga đặt các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-22M, cũng như máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy A-50 cùng một số máy bay khác. Tuy nhiên, phía Nga không xác nhận điều này và cũng không công bố cụ thể chủng loại máy bay có mặt tại các sân bay bị tập kích.

Đây là lần đầu tiên trong hơn ba năm kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, Kiev tấn công các cơ sở quân sự của Nga sâu trong nội địa tại Siberia và vùng Viễn Đông.

Phương thức tập kích

UAV FPV giấu trong thùng gỗ được Ukraine tuồn vào lãnh thổ Nga. Ảnh: Kyiv Independent.

UAV FPV giấu trong thùng gỗ được Ukraine tuồn vào lãnh thổ Nga. Ảnh: Kyiv Independent.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các đợt tấn công đều sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) mang thuốc nổ. Một số UAV được phóng từ các khu vực rất gần sân bay mục tiêu.

Truyền thông hai bên cho rằng các UAV được phóng từ những chiếc xe tải đỗ gần sân bay. Kênh truyền thông Shot của Nga đã đăng video cho thấy nhiều UAV bay ra từ một container tại vùng Irkutsk, với khói bốc lên từ phía sau chiếc xe tải.

Trong video cũng nghe rõ tiếng súng nổ, và một nhân chứng nói rằng cảnh sát đã cố gắng bắn hạ UAV bằng vũ khí cầm tay.

Một video khác do Shot đăng tải cho thấy đám đông dân địa phương ném đá vào các UAV khi chúng bay ra từ xe tải – được cho là cũng xảy ra tại Irkutsk.

Chiến dịch “Mạng nhện”

Truyền thông Ukraine, bao gồm Channel 24 và RBC-Ukraine, dẫn nguồn từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), cho biết đây là một phần trong chiến dịch quy mô lớn mang tên “Mạng nhện” (Spiderweb) nhằm vào lực lượng không quân chiến lược Nga.

SBU sau đó xác nhận đứng sau chiến dịch này và công bố bức ảnh Giám đốc cơ quan – ông Vasily Malyuk – đang quan sát bản đồ các sân bay Nga. Cơ quan này khẳng định khoảng một phần ba số máy bay mang tên lửa hành trình của Nga đã bị trúng đòn.

Theo truyền thông Ukraine, chiến dịch được chuẩn bị trong hơn 18 tháng, với việc vận chuyển dần UAV và container đặc biệt vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã trực tiếp giám sát kế hoạch, và ông tuyên bố Ukraine đã sử dụng tổng cộng 117 UAV trong chiến dịch này.

Thiệt hại và phản ứng ban đầu

Giám đốc SBU theo dõi cuộc tập kích các căn cứ không quân chiến lược Nga. Ảnh: Kyiv Independent.

Giám đốc SBU theo dõi cuộc tập kích các căn cứ không quân chiến lược Nga. Ảnh: Kyiv Independent.

Theo phía Nga, các đợt tấn công ở Ivanovo, Ryazan và Amur đã bị đẩy lùi và không gây thiệt hại hay thương vong. Tuy nhiên, ở Murmansk và Irkutsk, một số máy bay chiến lược bị bốc cháy do trúng UAV, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt và không có thương vong. Tuy nhiên, không có thông tin nào từ phía Moskva xác nhận việc mất mát máy bay.

Ngược lại, truyền thông Ukraine cho rằng khoảng 40 máy bay bị hư hại trong chiến dịch, bao gồm nhiều máy bay ném bom chiến lược. Phía Nga không đưa ra bình luận về tuyên bố này.

Điều tra và bắt giữ

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến vụ việc, song không tiết lộ số lượng cũng như danh tính những người bị bắt.

Kênh truyền thông Shot cho biết, các điều tra viên Nga đã xác định những chiếc xe tải liên quan và đang làm việc với các tài xế. Phía Nga bước đầu xác định địa điểm tập kết các container chở UAV là một kho hàng ở vùng Chelyabinsk (phía nam dãy Ural, Nga).

Lực lượng an ninh Nga được cho là đã khám xét kho hàng này và mở cuộc điều tra với chủ sở hữu. Một số xe tải dùng trong cuộc tấn công cũng được đăng ký tại vùng Chelyabinsk.

Một xe tải chở UAV phát nổ

Một xe tải chở UAV được cho là không tới được vị trí tấn công tại vùng Amur. Theo các kênh Telegram của Nga, xe này bị cháy và phát nổ trên đường đi, một ngày trước khi chiến dịch diễn ra.

Kênh Baza cho biết tài xế – người được xác định là ông Vasily P., 62 tuổi – đã dừng xe khi phát hiện có khói, sau đó tiếp cận để kiểm tra thì xe tải phát nổ và người này chết ngay tại chỗ.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một số máy bay chiến lược bị cháy nhưng không công bố chi tiết. Ảnh: Kyiv Independent.

Quân đội Nga đã phóng kỷ lục 480 vũ khí trên không bao gồm máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Ukraine trong đêm 31/5 và ngày 1/6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN