Thế giới 24h: Kết quả đàm phán vòng 2 giữa Nga và Ukraine
Cuộc đàm phán mới, kéo dài hơn một giờ, giữa phái đoàn Nga và Ukraine ở Istanbul đã kết thúc với một số “bước tiến nhỏ”.
Phái đoàn đàm phán Ukraine ra về (ảnh: RIA Novosti)
Nga – Ukraine lên tiếng sau cuộc đàm phán chóng vánh
Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi đàm phán ở Istanbul kết thúc, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Rustem Umerov – cho biết, Moscow và Kiev đã nhất trí tổ chức cuộc trao đổi tù binh mới, bao gồm những người đang bị bệnh nặng và những người dưới 25 tuổi.
Ngoài ra, Nga – Ukraine cũng nhất trí trao đổi 6.000 thi thể binh sĩ của mỗi bên và tổ chức vòng đàm phán mới trong tháng 6.
Chi tiết về cuộc đàm phán sẽ được công bố sau, ông Umerov cho biết.
Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với Financial Times (tờ báo có trụ sở tại Anh) rằng, 2 phái đoàn không đạt được đột phá lớn nào trên bàn đàm phán.
“Chỉ có một số bước tiến nhỏ, như những gì chúng tôi đã dự liệu”, quan chức Ukraine nói.Phái đoàn Nga chưa bình luận về kết quả đàm phán.
Ngay sau khi cuộc đàm phán kết thúc, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev và Moscow sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh mới.
Oncu Keceli – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ – cho biết, cuộc đàm phán vòng 2 giữa Nga và Ukraine đã kết thúc và “không theo chiều hướng tiêu cực”.
Phát biểu sau cuộc đàm phán, ông Vladimir Medinsky – cố vấn Tổng thống Nga – cho biết, phái đoàn Nga đã trao cho Ukraine một bản ghi nhớ chi tiết, bao gồm các đề xuất để đạt được hòa bình lâu dài cho Ukraine và các bước để hướng đến “lệnh ngừng bắn toàn diện”.
“Ukraine đang xem xét đề xuất này”, ông Medinsky nói.
Ông Medinsky trả lời báo giới sau cuộc đàm phán (ảnh: Reuters)
Về vấn đề trao đổi tù binh, ông Medinsky xác nhận Nga – Ukraine sẽ tiến hành một cuộc trao đổi tù binh mới, ưu tiên thả những người bị bệnh và trẻ tuổi.
Nga cũng cam kết “đơn phương” trao trả 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine cho Kiev, ông Medinsky cho biết, lưu ý rằng việc này sẽ được thực hiện vào tuần sau.
“Tôi không biết họ sẽ trao trả cho chúng tôi bao nhiêu thi thể”, ông Medinsky nói thêm.
Theo ông Medinsky, trong cuộc đàm phán, phái đoàn Nga đã đề xuất một “lệnh ngừng bắn giới hạn” trong vòng 2 – 3 ngày để tạo điều kiện cho giới chức hai bên tìm kiếm thi thể binh sĩ tử trận.
Về vấn đề này, phía Ukraine sẽ đưa ra câu trả lời trong tương lai gần, ông Medinsky cho biết.
Cuối cùng, ông Medinsky cho biết, Nga sẽ gửi lại một số trẻ em Ukraine cho giới chức Kiev, nếu tìm thấy cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của các em. Trưởng phái đoàn Nga nhấn mạnh rằng không có chuyện trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga, như giới chức Ukraine cáo buộc.
Nga - Ukraine đàm phán lần 2
Phái đoàn Nga (bên trái) và phái đoàn Ukraine (bên phải) trong cuộc đàm phán ngày 2/6 (ảnh: Reuters)
Theo ông Fidan, 3 vấn đề mà các bên ưu tiên thảo luận trong vòng đàm phán này là: Lệnh ngừng bắn, trao đổi tù binh và chuẩn bị cho các cuộc gặp cấp cao.
“Cả thế giới đang theo dõi”, ông Fidan nói và bày tỏ tin tưởng rằng cuộc đàm phán mới giữa Nga và Ukraine sẽ mang lại những kết quả “cụ thể”.
Sau tuyên bố của ông Fidan, phái đoàn Nga và Ukraine bước vào phòng họp kín.
Trong khi phái đoàn Nga – Ukraine họp ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Ukraine Zelensky có chuyến thăm Litva, nơi ông được mời tham dự một hội nghị quốc phòng có Tổng thư ký NATO Mark Rutte tham gia.
Phát biểu tại Vilnius (thủ đô Litva), ông Zelensky cảnh báo rằng nếu cuộc đàm phán vòng 2 không mang lại kết quả, phương Tây có thể cần tăng áp lực đối với Nga.
“Nếu cuộc họp ở Istanbul không mang lại kết quả nào, điều đó có nghĩa là cần phải áp dụng thêm các lệnh trừng phạt mạnh mẽ ngay lập tức”, ông Zelensky nói, lưu ý rằng EU đang thảo luận về gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng cảnh báo tương tự.
“Các lệnh trừng phạt mới sẽ tác động đến giá năng lượng của Nga. Đặc biệt là giá dầu, đội tàu chở dầu và ngành ngân hàng Nga”, ông Zelensky nói thêm.
Nga - Ukraine chuẩn bị đàm phán lần 2 sau những đòn đánh chí mạng
Phái đoàn Nga rời khách sạn để tới địa điểm đàm phán với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS
Theo truyền thông Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc đàm phán Nga - Ukraine lần 2 diễn ra tại Cung điện Ciragan, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào 13h (giờ địa phương) - 17h ngày 2/6 theo giờ Việt Nam. Hãng TASS ngày 2/6 đưa tin, Nga sẽ ra thông cáo báo chí sau vòng đàm phán thứ 2 với phái đoàn Ukraine tại Istanbul.
Đài RT đưa tin, chiều 1/6, phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky – cố vấn Tổng thống Nga – dẫn đầu đã có mặt tại Istanbul. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine xác nhận phái đoàn Kiev đã đến Istanbul để đàm phán hòa bình với Nga.
Theo hãng TASS, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đội hình của phái đoàn Nga tại Istanbul sẽ không thay đổi. Trong vòng đàm phán đầu tiên, ngoài ông Vladimir Medinsky – cố vấn Tổng thống Nga - giữ vị trí trưởng đoàn, nhóm đàm phán bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.
Trong khi đó, ông Zelensky đã thay đổi thành phần đoàn đàm phán của Ukraine. Cụ thể, ông Alexey Malovatsky, Trưởng phòng Luật quốc tế và tác chiến thuộc Cục Pháp lý Trung ương thuộc Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine, lần này sẽ không tới Istanbul.
Phái đoàn Ukraine sẽ gồm 3 thành viên mới: Yury Kovbasa, đặc phái viên của cơ quan thanh tra nhân quyền Verkhovna Rada (quốc hội), Yevgeny Ostryansky, phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine và Andrey Fomin, trưởng phòng luật quốc tế và Phó giám đốc cục luật quốc tế và tác chiến thuộc Cục pháp lý trung ương thuộc Bộ tổng tham mưu Ukraine.
Theo Reuters, Kiev dự kiến đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày, trao đổi tù binh theo nguyên tắc “một đổi một”, và yêu cầu hồi hương trẻ em Ukraine từ các khu vực do Nga kiểm soát. Mục tiêu lâu dài là thúc đẩy một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky.
Vòng đàm phán lần 1 tại Istanbul hôm 16/5 – lần đầu tiên được nối lại kể từ năm 2022 – đã đạt thỏa thuận trao đổi mỗi bên 1.000 tù binh. Hai bên cũng đồng ý cùng soạn thảo đề xuất ngừng bắn để tiếp tục bàn thảo trong phiên họp hôm nay (2/6).
Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định ông Putin sẵn sàng đàm phán trực tiếp với phía Ukraine, nhưng nhấn mạnh điều này chỉ diễn ra nếu vòng đàm phán hiện tại đạt được tiến triển cụ thể.
Trước vòng đàm phán thứ 2, Nga và Ukraine đều có các hoạt động quân sự nhằm vào nhau. Ngày 1/6, quân đội Ukraine xác nhận, ít nhất 12 binh sĩ đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương khi Nga phóng tên lửa vào một cơ sở huấn luyện của Ukraine. Sau vụ tấn công, ông Mykhailo Drapatyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine, đã nộp đơn từ chức. Đêm 31/5, Nga cũng đã tiến hành cuộc tấn công UAV lớn nhất từ trước tới nay, khi phóng 472 UAV tự sát nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.
Ukraine ngày 1/6 tiến hành loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đăng trên Telegram cho rằng UAV Ukraine đã nhắm trúng hơn 40 máy bay, bao gồm A-50, Tu-95 và Tu-22 M3, gây thiệt hại hơn 2 tỷ USD cho Nga. Cơ quan An ninh Ukraine sau đó cho biết, con số thiệt hại của Nga là 7 tỷ USD.
Tuy nhiên, ngày 2/6, lãnh đạo Trung tâm chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Kovalenko, đã điều chỉnh thông tin về số máy bay Nga bị thiệt hại. Ông Kovalenko nói: "ít nhất 13 chiếc máy bay của Nga đã bị phá hủy và nhiều chiếc khác bị hư hại".
Moscow chưa bình luận về tuyên bố của Kiev.
Các nhà phân tích cho hay những diễn biến căng thẳng trên chiến trường trước vòng đàm phán lần 2 có thể tác động tiêu cực tới cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.
Bình luận viên Ivana Kottasova của CNN nhận định vòng đàm phán thứ 2 khó có thể mang lại kết quả như kỳ vọng, cho rằng cả Ukraine và Nga dường như chỉ đang cố gắng tránh làm mất lòng ông Trump trong bối cảnh thúc đẩy chấm dứt xung đột.
Ukraine thông báo thương vong lớn sau đòn tập kích tên lửa của Nga
Các cứ điểm quân sự của Ukraine thường xuyên bị Nga tập kích bằng tên lửa (ảnh: TV Zvezda)
Hôm 1/6, ông Vitalii Sarantsev – phát ngôn viên lục quân Ukraine – cho biết, quân đội Nga phóng tên lửa vào một cơ sở huấn luyện của Ukraine. Tính đến 12h50 cùng ngày, có ít nhất 12 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.
Theo ông Sarantsev, đơn vị huấn luyện này được bố trí cách tiền tuyến khoảng 1.000km, nơi các máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Nga vẫn có thể tấn công. Địa điểm huấn luyện được giữ bí mật.
Các báo cáo ban đầu cho biết, tên lửa Iskander đã được Nga sử dụng.
“Vào thời điểm có cảnh báo không kích, hầu hết nhân viên đã ở trong hầm trú ẩn, ngoại trừ một số người có thể không vào kịp”, ông Sarantsev nói, nhấn mạnh rằng không có chuyện tụ tập đông người ở cơ sở huấn luyện này.
Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh xảy ra vụ việc, ông Sarantsev cho biết.
“Nếu có bằng chứng cho thấy thương vong đối với các quân nhân là do sự tắc trách gây ra, những người có liên quan sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”, ông Sarantsev cảnh báo.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc.
Cùng ngày 1/6, không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 472 UAV và 7 tên lửa vào nhiều địa điểm, chủ yếu là ở Kharkiv, Sumy, Zhytomyr, Odessa, Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhia.
Theo không quân Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 210 UAV và 3 tên lửa hành trình. 172 chiếc UAV khác “biến mất” khỏi màn hình radar hoặc bị áp chế điện tử.
Giới chức Ukraine không tiết lộ về thiệt hại trong vụ tập kích.
Tỷ phú Musk: Tôi không nghiện ma túy
Hôm 30/5, New York Times (báo Mỹ) đưa tin, ông Elon Musk – tỷ phú giàu nhất thế giới – từng sử dụng các chất ma túy và ngày càng lạm dụng.
Dẫn nhiều nguồn tin khác nhau, New York Times cáo buộc ông Musk dùng nhiều ketamine (một loại chất gây nghiện) đến mức ảnh hưởng đến bàng quang. Đây là tác dụng phụ khi lạm dụng ketamine trong thời gian dài.
Theo tờ báo Mỹ, ông Musk từng dùng thuốc lắc, nấm gây ảo giác và từng mang theo một hộp gồm 20 viên thuốc, trong đó có Adderall (chất kích thích thần kinh), khi đi du lịch.
New York Times cáo buộc ông Musk có một số “hành vi thất thường” khi dẫn đầu Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE), nhưng không rõ tỷ phú Mỹ có dùng các chất gây nghiện trong thời gian làm việc tại Nhà Trắng hay không.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 1/6, ông Musk bác bỏ cáo buộc của New York Times và tuyên bố: “Tôi KHÔNG dùng ma túy! New York Times đã nói dối trắng trợn”.
Tỷ phú Mỹ cho biết, cách đây vài năm, ông từng dùng ketamine (theo sự chỉ định của bác sĩ) để vượt qua một số giai đoạn khó khăn, nhưng sau đó đã ngưng sử dụng. Về điều này, ông Musk đã “tiết lộ công khai”.
Đốt tàu điện ngầm gây thiệt hại nặng ở Seoul
Cơ quan Cứu hỏa Seoul hôm 1/6 cho biết, vụ đốt tàu điện ngầm xảy ra mới đây đã gây ra thiệt hại lên tới 217.000 USD (hơn 5,6 tỷ VNĐ).
Vụ hỏa hoạn thiêu rụi một toa tàu điện ngầm và gây hư hại cho 2 toa khác, Cơ quan Cứu hỏa Seoul thông báo.
Hiện trường vụ đốt tàu điện ngầm ở Seoul (ảnh: Yonhap)
Đối với thiệt hại nêu trên, Công ty tàu điện ngầm Seoul Metro cho biết, họ dự định sẽ kiện nghi phạm (hiện đang bị cảnh sát giam giữ) để đòi bồi thường.
Hôm 31/5, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông, 60 tuổi, là nghi phạm đốt tàu điện ngầm ở Seoul. Nghi phạm tuyên bố đây là cách ông ta “trút giận” vì thua một vụ kiện ly hôn. Người đàn ông này không có ý định tự tử.
Cảnh sát và các nhân chứng cho biết, nghi phạm lên tàu điện ngầm tuyến số 5, nối ga Yeouinaru với ga Mapo (Seoul), mang theo một bình chứa chất dễ cháy và bật lửa. Vụ đốt phá khiến hơn 400 hành khách rơi vào hoảng loạn. 23 người bị thương (chủ yếu do ngạt khói) đã được đưa tới bệnh viện.
Nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố, SBU vừa thực hiện một chiến dịch lớn và phá hủy “hơn 40” máy bay ném bom của Nga ở nhiều căn cứ...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/06/2025 00:18 AM (GMT+7)