Tòa án Trung Quốc lần đầu tuyên chồng phải trả tiền cho 5 năm vợ làm việc nhà

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một cặp vợ chồng ở Trung Quốc gần đây đã nộp đơn ly hôn ra tòa sau 5 năm chung sống. Tòa án giải quyết đơn ly hôn yêu cầu người chồng phải trả cho vợ một khoản tiền vì 5 năm cô này phải làm công việc nội trợ.

Tòa án Trung Quốc yêu cầu người chồng phải trả 50.000 nhân dân tệ vì công việc nhà người vợ đã làm suốt 5 năm qua.

Tòa án Trung Quốc yêu cầu người chồng phải trả 50.000 nhân dân tệ vì công việc nhà người vợ đã làm suốt 5 năm qua.

Theo tờ SCMP, đây là lần đầu tiên tòa án Trung Quốc ra phán quyết yêu cầu người chồng phải trả tiền vì công việc nội trợ mà người vợ đã làm trong quãng thời gian hôn nhân, theo quy định mới về luật hôn nhân.

Phán quyết của tòa án dẫn đến tranh luận sôi nổi ở Trung Quốc, khi tòa đưa ra mức tiền cho công việc nội trợ của người vợ. Đây là những công việc vốn chỉ có phụ nữ làm ở nhà.

Thông tin về phán quyết của tòa án thu hút tới 400 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc.

Theo tài liệu của tòa án, người vợ họ Wang gặp chồng họ Chen vào năm 2010. Họ kết hôn năm 2015 nhưng sống ly thân vào năm 2018. Con trai ở cùng với mẹ.

Năm 2020, Chen nộp đơn ly dị tại Tòa án Nhân dân Quận Phòng Sơn ở Bắc Kinh. Người vợ ban đầu đồng ý ly hôn, nhưng sau đó yêu cầu Chen phải chia tài sản hợp lý vì Chen không làm việc nhà và cũng không chăm sóc con nhỏ. Người vợ cũng cáo buộc Chen có nhân tình.

Tòa án ra phán quyết yêu cầu Chen phải trả 2.000 nhân dân tệ (khoảng 300 USD) mỗi tháng để người vợ nuôi con. Chen cũng phải trả 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.700 USD) vì 5 năm người vợ làm việc nhà.

“Phán quyết như vậy là đúng, nhưng số tiền 50.000 nhân dân tệ thì vẫn là quá thấp. Đi làm trong nửa năm đã nhận được số tiền lớn hơn”, một cư dân mạng Trung Quốc bình luận.

“Không thể so sánh công việc ngoài xã hội với việc nhà, bản thân người phụ nữ này cũng được hưởng thành quả trong công việc nội trợ của mình”, một người khác có quan điểm trái ngược.

Zhong Wen, một luật sư ở tỉnh Tứ Xuyên, nói phán quyết dựa trên luật hôn nhân mới có hiệu lực từ ngày 1.1 ở Trung Quốc. “Quy định mới nêu rõ một người phải làm việc nhà nhiều hơn, chăm sóc con cái và cha mẹ nhiều hơn, sẽ được hưởng số tiền bồi thường khi ly hôn”, luật sư Zhong nói. “Hai bên cần thống nhất số tiền, nếu không thống nhất được thì tòa án sẽ có quyết định”.

Zhong nói phán quyết cũng phản ánh sự công nhận của xã hội với giá trị của công việc nội trợ. Nhưng luật sư Zhong cho rằng số tiền 50.000 nhân dân tệ trong trường hợp này là quá thấp.

“Đây là ví dụ về việc đừng bao giờ trở thành người nội trợ”, một cư dân mạng Trung Quốc viết. “Một người phụ nữ làm công việc nội trợ sẽ bị tụt hậu so với xã hội, không có sự nghiệp. Công việc nội trợ bị coi là vô nghĩa vì nó không có giá trị tiền tệ. Và tệ nhất là người phụ nữ sẽ bị phụ thuộc vào chồng mình”.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Dịch Covid-19 làm tỷ lệ ly hôn gia tăng?

Tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc đã gia tăng đáng kể do tác động của dịch Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN