Tình hình ở nước Đông Nam Á có gần 1.800 người nhiễm Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Malaysia hôm 25/3 tuyên bố gia hạn thêm lệnh phong tỏa tới giữa tháng 4. Trước đó, lệnh phong tỏa này dự kiến kéo dài tới cuối tháng 3.

Tờ SCMP hôm 25/3 đưa tin, trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, tân Thủ tướng Malaysia, Muhyiddin Yassin, cho rằng việc kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc là cần thiết để "làm phẳng đỉnh dịch" và hạn chế sự lây lan của loại virus khiến quốc gia này có 1.796 ca nhiễm bệnh - số người nhiễm cao nhất khu vực Đông Nam Á.

"Mọi người cần phải hiểu rằng động thái này là để bảo vệ họ giữa mùa dịch. Sự nhận thức và chấp hành các biện pháp của chính phủ đưa ra là rất đáng khen ngợi dù việc này đem lại nhiều bất tiện", tân Thủ tướng Malaysia phát biểu.

Thủ tướng Malaysia, Muhyiddin Yassin. Ảnh: DPA

Thủ tướng Malaysia, Muhyiddin Yassin. Ảnh: DPA

Ông Muhyiddin cũng yêu cầu người dân bình tĩnh và ngừng việc tích trữ nhu yếu phẩm và khẩu trang.

"Các bạn không cần thiết phải tích trữ thực phẩm vì nguồn cung hoàn toàn đầy đủ. Tôi đảm bảo với mọi người rằng thực phẩm có đủ cho tất cả. Tôi biết các bạn cảm thấy nặng nề khi có quyết định kéo dài lệnh phong tỏa nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Việc này đều là vì sự an toàn của mọi người", ông Muhyiddin nói.

Malaysia áp dụng lệnh bán phong tỏa từ ngày 18/3 và dự kiến kéo dài trong 2 tuần. Người dân Malaysia chỉ được ra ngoài để mua nhu yếu phẩm cần thiết hoặc tới các cơ sở y tế. Các chuyến thăm hỏi và hoạt động tập trung đông người đều bị cấm.

Bất cứ ai vi phạm lệnh phong tỏa có thể đối mặt với án tù lên tới 6 tháng, phạt hành chính hoặc cả 2 hình thức trên.

Người vi phạm lệnh phong tỏa ở Malaysia có thể bị phạt tù, phạt hành chính hoặc cả 2 hình thức này. Ảnh minh họa: Reuters

Người vi phạm lệnh phong tỏa ở Malaysia có thể bị phạt tù, phạt hành chính hoặc cả 2 hình thức này. Ảnh minh họa: Reuters

Thủ tướng Malaysia cho biết hơn 95% người dân tuân thủ biện pháp phong tỏa của chính phủ, trong khi cảnh sát nước này cho biết 110 người đã bị bắt vì vi phạm lệnh phong tỏa.

Ông Muhyiddin hôm 25/3 cũng thông báo Malaysia có thêm 172 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.796 - con số ca nhiễm cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Malaysia cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong do Covid-19 lên con số 17, tờ Straits Times đưa tin.

Nhiều ca nhiễm mới có liên quan tới một sự kiện tôn giáo, có 14.500 công dân Malaysia và 1.500 người nước ngoài tham dự, diễn ra từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Nhiều nước trong khu vực cũng thông báo về các ca dương tính với Covid-19 sau khi tham gia sự kiện tôn giáo này.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Myanmar đã xuất hiện 2 ca nhiễm Covid-19

Bộ Y tế Myanmar cho biết vừa ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở quốc gia này. Như vậy, khu vực Đông Nam Á hiện chỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP, Straits Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN