Myanmar đã xuất hiện 2 ca nhiễm Covid-19

Bộ Y tế Myanmar cho biết vừa ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở quốc gia này. Như vậy, khu vực Đông Nam Á hiện chỉ còn một quốc gia chưa có dịch bệnh, tính đến sáng 24.3.

Reuters hôm 24/3 dẫn tin từ Bộ Y tế Myanmar cho biết, 2 ca nhiễm đầu tiên (36 và 26 tuổi) đều là công dân của nước này nhưng vừa trở về từ 2 vùng dịch ở nước ngoài lần lượt là Mỹ và Anh.

"Quá trình điều tra về lịch sử những người tiếp xúc với 2 ca nhiễm này đang được thực hiện gấp rút", Bộ Y tế Myanmar thông báo vào đêm muộn 23/3.

Thông tin về 2 ca nhiễm đầu tiên ở Myanmar khiến nhiều người dân ở thành phố Yangon đổ xô tới các siêu thị để tích trữ đồ, theo Reuters.

Công nhân may ở thành phố Yangon, Myamar, thất nghiệp vì công ty đóng cửa chống dịch Covid-19. Ảnh: EPA

Công nhân may ở thành phố Yangon, Myamar, thất nghiệp vì công ty đóng cửa chống dịch Covid-19. Ảnh: EPA

Trong khi đó, tờ Thời báo Viêng Chăn (Lào) sáng 24/3 đưa tin, Lào vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào. Như vậy, khu vực Đông Nam Á hiện còn duy nhất Lào "miễn nhiễm" với Covid-19 tính đến sáng 24/3.

Thủ tướng Lào, Thongloun Sisoulit, hôm 23/3 cùng giới chức nước này đã tới kiểm tra một số cơ sở ở thủ đô Viêng Chăn được chuẩn bị để đối phó dịch Covid-19 nếu bùng phát tại Lào, Thời báo Viêng Chăn cho hay.

Việc giám sát công tác chuẩn bị đối phó dịch Covid-19 của Thủ tướng Lào đến trong bối cảnh lo ngại dịch bùng phát tại nước này khi nhiều công nhân Lào từ Thái Lan, nơi đang có hàng trăm ca nhiễm Covid-19, hồi hương.

Lao động Lào trở về nước do bị ảnh hưởng từ việc giới chức Thái Lan đóng cửa tạm thời một số doanh nghiệp khiến nhiều lao động Lào thất nghiệp, phải trở về quê hương.

Ngoài ra, nhiều công dân Lào trở về quê để đón Tết - diễn ra từ 14 đến 16/4 hằng năm (theo Phật lịch).

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại khu vực Đông Nam Á khi số ca nhiễm Covid-19 ở các nước đều có dấu hiệu tăng. Malaysia (1.518 ca), Thái Lan (827 ca), Indonesia (579 ca) hiện là 3 nước dẫn đầu về số ca nhiễm tính tới sáng 24/3. Singapore và Philippines cũng có tổng số ca nhiễm vượt mốc 500.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia TQ: Mối nguy từ ca ”nhiễm virus ngấm ngầm”

Nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, hiện ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19, được kêu gọi cảnh giác với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN