Tình hình ở Italia ngày đầu phong tỏa cả nước

Các khu du lịch nổi tiếng vắng lặng, người dân xếp hàng mua thực phẩm, các khu vui chơi giải trí đóng cửa là tình cảnh xảy ra ở Italy trong ngày đầu tiên phong tỏa trên phạm vi toàn quốc.

Lydia Carelli, 26 tuổi, thực tập sinh tại Tòa án Tối cao Italia ở Rome, nói với CNN: “Đây là là tình cảnh khác lạ mà tôi chưa từng biết đến, những hạn chế này giống như thời chiến”.

Carelli nói gia đình muốn cô trở về nhà ở Naples, nhưng cô “không muốn làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus”.

"Mọi người đều phải làm phần việc của mình", Carelli nói, khóa học tư pháp đã bị đình chỉ, với các lớp học diễn ra trực tuyến. "Tôi nghĩ tất cả những điều này là cần thiết, mọi người phải tuân theo chỉ thị của chính phủ, khi mỗi ngày số người chết lại càng tăng”.

Tính đến ngày 10.3, Italia ghi nhận 10.149 ca nhiễm Covid-19 và 631 ca tử vong. Số người tử vong trong 24 giờ tăng vọt, lên tới 168.

“Khi lệnh phong tỏa hết hiệu lực, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải thay đổi cách sống”, Carelli nói.

Khung cảnh vắng lặng ở Italia những ngày phong tỏa.

Khung cảnh vắng lặng ở Italia những ngày phong tỏa.

Adrian Toll, một người Anh đến Rome du lịch, nói với CNN rằng tất cả các điểm du lịch nổi tiếng đều vắng lặng. “Các quảng trường, nhà hàng, đều vắng vẻ. Không có ai xuất hiện cả. Tôi cảm thấy người Italia đang thực sự lo lắng”, Toll nói.

Đến đúng 6 giờ chiều, các nhà hàng, quán bar ở Rome đóng cửa. Thành phố chìm trong bóng tối vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe buýt chạy theo tuyến. Cảnh sát xuất hiện ở khắp nơi, một số đứng gác ở các siêu thị mở cửa 24/24 giờ.

Bà Filomena Gasparri, 82 tuổi sống ở Abruzzo, phía đông Rome, nói ai cũng cảm thấy “sự căng thẳng”. Bà nói: “Tôi đã sống qua Thế chiến 2, khi còn nhỏ, nhưng tình cảnh hiện tại thực sự khiến tôi cảm thấy sốc”.

“Không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc. Người dân không được thoải mái làm điều họ muốn”, bà Gasparri nói.

Quảng trường San Marco ở Venice không một bóng người.

Quảng trường San Marco ở Venice không một bóng người.

Người chồng Emidio, 86 tuổi, cho rằng chính phủ đã đúng khi phong tỏa cả nước. “Một số người trẻ nói họ sẽ ổn, chỉ là bệnh của người già, nhưng không phải như thế”, Emidio nói. “Nhiều người vẫn thoải mái ôm hôn nhau như thường lệ và càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus”.

Italia hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Số ca tử vong ở Italia tương đương khoảng 1/5 số ca tử vong ở Trung Quốc.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ trưởng Y tế Anh dương tính với Covid-19

Thứ trưởng Y tế Anh Nadine Dorries nhiễm Covid-19 sau cuộc gặp với Thủ tướng Boris Johnson và hiện đang phải cách ly.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN