Tình hình lực lượng Ukraine giữa tin đồn tướng Zaluzhnyi sắp bị cách chức

Tướng Oleksandr Syrskyi – người có khả năng nhận chức Tổng tư lệnh lực lượng Ukraine nếu ông Zaluzhnyi bị sa thải – nhận xét về tình hình quân đội Ukraine trên tiền tuyến.

Tướng Oleksandr Syrskyi (bên phải) – Tư lệnh Lục quân Ukraine – họp cùng Tổng thống Ukraine Zelensky (ảnh: CNN)

Tướng Oleksandr Syrskyi (bên phải) – Tư lệnh Lục quân Ukraine – họp cùng Tổng thống Ukraine Zelensky (ảnh: CNN)

Bình luận trên Telegram hôm 4/2, ông Oleksandr Syrskyi – Tư lệnh Lục quân Ukraine – cho hay, tình hình ở tiền tuyến vẫn khó khăn.

“Tình hình chiến sự vẫn căng thẳng. Giao tranh khốc liệt diễn ra dọc theo tất cả khu vực trên tiền tuyến”, ông Syrskyi bình luận sau chuyến đi tới Kupiansk (thuộc vùng Kharkiv).

“Đối phương liên tục tấn công với cường độ cao và kiên trì tăng viện”, ông Syrskyi cho hay.

Theo ông Syrskyi, để giải quyết các vấn đề quan trọng trên tiền tuyến, ban lãnh đạo quân đội Ukraine đã sắp xếp lại lực lượng và thiết bị.

Ông Syrskyi không đề cập đến một số thông tin gần đây cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky sắp sa thải Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi. Ông Syrskyi có vai trò quan trọng thứ 2 (sau tướng Zaluzhnyi) đối với lực lượng Ukraine, theo CNN.

Giới chức Kiev đến nay vẫn phủ nhận thông tin tướng Zaluzhnyi sắp bị sa thải. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin tiết lộ với CNN rằng, thông báo về việc sa thải ông Zaluzhnyi sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Ở vùng Kharkiv, trong vài tuần gần đây, quân đội Nga đã tuyên bố kiểm soát thêm một số khu định cư. Cứ điểm của lực lượng Ukraine ở làng Tabaivka (thuộc Khariv) đang bị gây sức ép.

“Chúng ta đang ở chế độ phòng thủ sâu và đang cầm chân đối phương. Cả quân ta và đối phương đều kiệt sức”, ông Syrskyi nhận định hôm 4/2.

Hôm 4/1, ông Illia Yevlash – phát ngôn viên quân đội Ukraine – cho hay, lực lượng Ukraine đang bị áp đảo cả về vũ khí và nhân sự trên tiền tuyến.

“Đối phương áp đảo cả về trang bị và nhân sự. Chúng tôi cần thêm rất nhiều đạn dược để đáp trả”, ông Yevlash nói.

Theo ông Yevlash, quân đội Nga cũng gặp tình trạng thiếu đạn dược, nhưng không nghiêm trọng bằng lực lượng Ukraine.

Ông Yevlash cho hay, trước đây, quân đội Nga bắn khoảng 60.000 đạn pháo/ngày. Con số này hiện giảm khoảng một nửa.

Ukraine đã tổn thất hơn 23.000 binh sĩ chỉ trong tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố hôm 2/2.

“Quân đội Nga đang nắm thế chủ động chiến lược dọc toàn bộ chiến tuyến”, ông Shoigu nói.

Theo ông Shoigu, quân đội Nga đang cải thiện vị trí ở khu vực Donetsk và Kharkiv.

“Ngoài việc gây thương vong đáng kể cho đối phương, quân đội Nga còn phá hủy hơn 3.000 thiết bị quân sự của Ukraine”, ông Shoigu nói.

“Đối mặt với những tổn thất đáng kể này và để ngăn tiền tuyến sụp đổ, giới lãnh đạo Kiev đang tung lực lượng dự bị cuối cùng vào cuộc chiến và vội vàng tiến hành các đợt huy động mới”, ông Shoigu nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 3/2, chính quyền tỉnh Luhansk cho biết quân đội Ukraine đã pháo kích vào một tiệm bánh trong vùng bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ cung cấp, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – CNN, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN