Tình báo quân đội Mỹ nói về tên lửa hạt nhân Triều Tiên

Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Triều Tiên vẫn có “những hạn chế” trong chương trình phát triển tên lửa hạt nhân xuyên lục địa.

Tình báo quân đội Mỹ nói về tên lửa hạt nhân Triều Tiên - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát mô hình đầu đạn hạt nhân của nước này.

Phát ngôn viên của Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) William Marks cho biết triều Tiên “vẫn tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân”, nhưng Bình Nhưỡng vẫn còn nhiều thách thức trước khi họ có thể triển khai vũ khí có khả năng tấn công Washington.

“Mặc dù chúng tôi nhận thấy Triều Tiên đã đạt được một số bước tiến quan trọng ở hệ thống tên lửa tầm ngắn, nhưng hạn chế đáng kể vẫn tồn tại trong chương trình phát tên lửa tầm xa”, DIA tiết lộ.

Báo cáo của DIA được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng tiếp tục thử vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa lửa đạn đạo bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một đội tàu chiến hùng hậu tới bán đảo Triều Tiên bao gồm tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa Tomahawk và đội tàu sân bay USS Carl Vinson, để tham gia tập trận chung với Hàn Quốc.

Đầu tháng 5, 2 máy bay ném bom B-1 của Mỹ cũng bay trên bầu trời bán đảo Triều Tiên. Ngay sau đó, Bình Nhưỡng đã đưa ra cảnh báo rằng: “Những khiêu khích quân sự của Mỹ ngày càng rõ ràng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang tiến gần tới một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Trước khi nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Trump từng tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng kịch bản Triều Tiên phát triển vũ khí có khả năng tấn công Mỹ “sẽ không xảy ra”.

Triều Tiên khoe tên lửa đạn đạo tầm bắn bao phủ toàn Mỹ

Nếu thực sự đạt tầm bắn 14.000 km như “đồng nghiệp” từ Trung Quốc, Triều Tiên đang nắm trong tay khả năng uy hiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN