Tìm ra người đầu tiên trên thế giới nhiễm HIV?

Đại dịch HIV/AIDS đã cướp đi sinh mạng của hơn 33 triệu người khắp toàn cầu. Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm ra vắc xin ngăn ngừa bệnh này. Trong năm 2019, hơn 1,7 triệu người trên thế giới đã nhiễm HIV. Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Canada cho rằng, HIV đã lây từ tinh tinh sang người vào năm 1916.

HIV là loại virus lây từ tinh tinh sang người, theo các chuyên gia (ảnh: Daily Mail)

HIV là loại virus lây từ tinh tinh sang người, theo các chuyên gia (ảnh: Daily Mail)

Giáo sư Jacques Pepin – chuyên gia dịch tễ học tại Đại học University of Sherbrooke (Canada) – đã cố gắng tìm nguồn gốc của HIV suốt hàng thập kỷ.

Ông Pepin cho biết, virus gây suy giảm miễn dịch trên tinh tinh (SIV) đã được phát hiện ở Cameroon vào đầu thế kỷ 20. Điểm khác biệt duy nhất giữa SIV và HIV là vật chủ.

SIV tồn tại trên tinh tinh, trong khi HIV tồn tại trên người.

Bằng các nghiên cứu của mình, ông Pepin khẳng định, người đầu tiên trên thế giới nhiễm HIV là một binh sĩ chiến đấu trong Thế chiến I. Người này gần chết đói và buộc phải ăn thịt tinh tinh khi bị lạc trong rừng rậm Cameroon vào năm 1916.

Kết luận của nghiên cứu trên được giáo sư Pepin nêu trong cuốn sách “Nguồn gốc của bệnh AIDS”.

“Trong Thế chiến I, Đức nắm giữ nhiều thuộc địa ở châu Phi và lực lượng liên quân Anh, Bỉ, Pháp đã cố gắng chiếm những vùng đất này. Một trong số đó là Cameroon. Trong số các tuyến hành quân đến Cameroon, hơn 1.600 binh sĩ liên quân Anh, Bỉ, Pháp đã đi qua thị trấn Moloundou. Ở đây, mối nguy lớn nhất không phải súng đạn mà lạ nạn đói”, ông Pepin nói.

Theo giáo sư Pepin, người dân Moloundou đã bỏ chạy trước khi liên quân Anh, Bỉ, Pháp đến và mang theo những củ sắn – thức ăn chính của họ – trốn vào rừng.

Hậu quả là hơn 1.600 binh sĩ hết lương thực và đối mặt với nguy cơ chết đói.

Đức xâm lược Cameroon trong Thế chiến I vì nguồn lợi từ việc buôn bán ngà voi (ảnh: Daily Mail)

Đức xâm lược Cameroon trong Thế chiến I vì nguồn lợi từ việc buôn bán ngà voi (ảnh: Daily Mail)

“Hơn 1.600 binh sĩ hết lương thực nhưng lại nhiều đạn dược. Nhu cầu săn bắn để có thịt ăn với họ là rất cao. Một trong số những người lính đó đã giết tinh tinh để ăn thịt. Anh đã thoát cảnh chết đói nhưng lại nhiễm HIV sau đó”, ông Pepin nói.

Theo nghiên cứu của ông Pepin, từ năm 1916 – 1950, thế giới đã ghi nhận khoảng 500 người nhiễm HIV.

Sự lây lan của HIV trong giai đoạn này chủ yếu đến từ việc tái sử dụng kim tiêm trong các bệnh viện dã chiến – nơi chăm sóc những người lính bị thương trong Thế chiến I.

Tuy nhiên, tệ nạn mại dâm tràn lan ở một số nước như Congo, Cameroon vào những năm 1960 là nguyên nhân quan trọng khiến HIV lây lan khắp thế giới như ngày nay, theo giáo sư Pepin.

Nguồn: [Link nguồn]

3 khu vực ở châu Á định hình chiến lược đối phó TQ của ông Biden

Kurt Campbell – điều phối viên phụ trách vấn đề Ấn Độ - Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ – cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN