Tiểu vương Nigeria bị ám sát, phu nhân bị bắt cóc

Theo chính quyền địa phương, vụ ám sát tiểu vương Nigeria xảy ra vào tối 1-2 và cho đến nay phu nhân của ông vẫn bặt vô âm tín.

Tiểu vương Nigeria bị ám sát là ông Segun Aremu, một tướng quân đội đã nghỉ hưu và trở thành Tiểu vương Olukoro của khu vực Koro.

Theo Daily Beast, vị tiểu vương bị bắn chết ngay tại cung điện của ông ở phía Tây Nam đất nước, một khu vực gần đây chứng kiến sự gia tăng kinh hoàng của những vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc.

Tuy nhiên, cho đến nay không có bất kỳ yêu cầu đòi tiền chuộc nào được đưa ra cho phu nhân mất tích của ông Aremu, khiến các nhà điều tra bối rối.

Quốc kỳ Nigeria, đất nước vừa xảy ra vụ ám sát một tiểu vương - Ảnh: REUTERS

Quốc kỳ Nigeria, đất nước vừa xảy ra vụ ám sát một tiểu vương - Ảnh: REUTERS

Chính quyền địa phương cũng cho biết danh tính và nơi ở của những kẻ tấn công vẫn chưa được xác định.

Vụ ám sát và bắt cóc diễn ra sau khi một số người dân địa phương yêu cầu chính phủ quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp để giải quyết nạn tội phạm gia tăng ở Nigeria.

Africanews đưa tin rằng có hơn 1.800 người đã bị bắt cóc ở đất nước Tây Phi này kể từ khi Tổng thống Nigeria Bola Tinubu nhậm thức vào tháng 5-2023.

Ông AbdulRahman AbdulRazaq, Thống đốc bang Kwara, cho biết vụ sát hại Tiểu vương Aremu là "liều lĩnh, gây sốc và ghê tởm". Ông thề sẽ bắt giữ những kẻ có liên quan.

Ngoài phu nhân của tiểu vương, có 3 người khác cũng bị bắt cóc nhưng không được nhà chức trách nêu danh tính.

Trước đó từng xảy ra 2 vụ ám sát khác nhắm vào các tiểu vương ở bang Ekiti gần đó. Trong các vụ việc khác, 5 học sinh và 4 giáo viên của bang Ekiti cũng bị bắt cóc và người thân của họ bị đòi mức tiền chuộc lên tới 100.000 USD.

Một quan chức chính phủ cấp cao cũng bị bắt cóc vào tối 31-1 ở ngoại ô thủ đô Abuja, không xa một căn nhà nơi xảy ra vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 6 chị em, trong đó 1 người đã bị sát hại.

Nguồn: [Link nguồn]

"Quân đội nói rằng họ đã ném nhầm một quả bom vào đám đông", một người dân nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Tin tức Nigeria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN