UAV quân đội thả bom vào đám đông khiến 85 người chết, Tổng thống Nigeria lên tiếng

"Quân đội nói rằng họ đã ném nhầm một quả bom vào đám đông", một người dân nói.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu. Ảnh: Reuters

Theo Al Jazeera, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã ra lệnh điều tra vụ tấn công bằng UAV quân sự, khiến ít nhất 85 dân thường thiệt mạng vào cuối tuần qua. 

Trong tuyên bố do ông Ajuri Ngelale, phát ngôn viên Tổng thống Nigeria, đưa ra ngày 5/12, ông Tinubu nói rằng "sự cố đánh bom" thật đáng lo ngại và "gây hậu quả đau đớn".

"Tổng thống chỉ đạo mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng và toàn diện về vụ việc và kêu gọi người dân bình tĩnh trong khi giới chức xem xét kỹ lưỡng vụ việc", ông Ngelale nói.

Quân đội Nigeria nói rằng, các binh sĩ "đã phân tích sai" các hoạt động của nhóm người Hồi giáo và nhầm lẫn họ là quân nổi dậy.

Tham mưu trưởng quân đội Nigeria cùng giới chức địa phương tới cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công nhầm bằng UAV quân đội ngày 5/12. Ảnh: AP

Tham mưu trưởng quân đội Nigeria cùng giới chức địa phương tới cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công nhầm bằng UAV quân đội ngày 5/12. Ảnh: AP

Vụ tấn công bằng UAV quân đội xảy ra vào đêm 3/12 tại làng Tudun Biri, bang Kaduna, khi những người Hồi giáo tập trung ở khu nhà hội đồng Igabi để kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Muhammad.

Ông Uba Sani, thống đốc bang Kaduna, nói rằng "nhiều dân thường chết oan và không ít người khác bị thương" khi một UAV "đang tấn công khủng bố và bọn cướp".

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia ngày 5/12 tuyên bố, "đã có 85 thi thể được chôn cất cho tới nay, trong khi việc tìm kiếm thi thể vẫn tiếp tục".

Trong khi đó, Văn phòng của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Nigeria thông tin, có 120 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trích dẫn nguồn tin từ các nhân viên và tình nguyện viên của tổ chức này trong khu vực mà vụ tấn công xảy ra.

"Nhiều nạn nhân là trẻ em và ngày càng nhiều thi thể được phát hiện", Isa Sanusi, giám đốc Văn phòng của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Nigeria, nói với phóng viên hãng AP.

"Quân đội nói rằng họ ném nhầm một quả bom vào đám đông", Mustapha Rufai, người dân địa phương, nói.

Theo Al Jazeera, vụ tấn công ngày 3/12 là vụ đánh bom nhầm mới nhất nhằm vào dân thường ở Nigeria. Tháng 2/2014, một máy bay quân sự Nigeria đã thả một quả bom xuống khu vực Daglun, bang Borno, khiến 20 dân thường thiệt mạng. Từ đó đến tháng 9/2022, ít nhất 14 vụ đánh bom nhầm được ghi nhận ở các khu dân cư.

Các nhóm phiến quân đã tấn công vào nhiều khu vực ở miền trung và tây bắc Nigeria, bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc. Quân đội quốc gia Tây Phi thường xuyên ném bom vào các khu vực mà phiến quân ẩn náu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nigeria mua xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga

Nigeria hiện đang đàm phán mua xe tăng T-90 của Nga trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng ở khu vực Sahel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Nigeria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN