Ông Biden lên tiếng sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, chỉ trích ông Trump

Tổng tthống Mỹ Joe Biden ngày 31.8 lên tiếng bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, bảo vệ cuộc rút quân trong hỗn loạn, một ngày sau khi chiếc máy bay quân sự Mỹ cuối cùng rời Afghanistan, khép lại cuộc chiến dài nhất lịch sử của Mỹ sau 20 năm.

Ông Biden khẳng định chiến dịch sơ tán và rút quân khỏi Afghanistan đã thành công.

Ông Biden khẳng định chiến dịch sơ tán và rút quân khỏi Afghanistan đã thành công.

Trong thông điệp gửi tới người dân Mỹ, ông Biden nói: “Cuộc chiến ở Afghanistan giờ đây đã kết thúc. Tôi là Tổng thống thứ 4 đối diện với vấn đề khi nào chấm dứt cuộc chiến này. Khi tranh cử Tổng thống, tôi đã cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến. Ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành cam kết đó.

Theo CNN, ông Biden không nói lời xin lỗi về sự rút quân trong hỗn loạn và cách mà cuộc chiến kết thúc. Thay vào đó, ông Biden nói nếu Mỹ không rời khỏi Afghanistan, thì chỉ còn cách đưa thêm quân đến quốc gia này.

“Tôi không muốn kéo dài cuộc chiến vĩnh viễn này, tôi cũng không muốn kéo dài cuộc rút quân vĩnh viễn này”, ông Biden nói, phản bác luận điểm cho rằng vẫn cần để lại binh sĩ Mỹ ở Afghanisntan.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden khẳng định chiến dịch rút quân đã “thành công mỹ mãn”, nói quân đội Mỹ đã trải qua những sự kiện không lường trước, bao gồm việc quân đội Afghanistan sụp đổ nhanh chóng.

“Đó là cách sứ mệnh được thiết kế. Sứ mệnh rút quân được thực hiện dưới sức ép rất lớn”, ông Biden nói.

Ông Biden cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các binh sĩ Mỹ đã tham gia sứ mệnh sơ tán công dân Mỹ và người tị nạn Afghanistan, bao gồm 13 binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố, ca ngợi các quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Taliban về việc sơ tán những người Mỹ còn kẹt lại ở Afghanistan sau ngày 31.8.

Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Taliban về việc sơ tán những người Mỹ còn kẹt lại ở Afghanistan sau ngày 31.8.

“Trong nhiều tuần, họ đã chấp nhận liều mạng để đưa công dân Mỹ, người Afghanistan, công dân của các đồng minh và đối tác với Mỹ cùng những người khác rời Afghanistan. Họ hoàn thành nhiệm vụ trước đám đông vô cùng lớn muốn rời đất nước”, ông Biden nói.

Ông Biden cũng khẳng định sự hỗn loạn là khó tránh khỏi khi Mỹ rút quân. “Nếu chiến dịch sơ tán diễn ra sớm hơn, vẫn sẽ có cảnh đám đông người Afghanistan đổ dồn tới sân bay, khiến chính phủ Afghanistan đánh mất sự kiểm soát”, ông Biden nói. “Không có cuộc rút quân nào mà không tránh khỏi những thách thức và những vấn đề phức tạp như vừa qua”.

Ông Biden đổ lỗi cho cựu Tổng thống Donald Trump là người đã ký thỏa thuận với Taliban về việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.

“Người tiền nhiệm của tôi, cựu Tổng thống, đã ký thỏa thuận rút quân, ấn định vào ngày 1.5 mà không có bất cứ điều khoản nào bắt buộc Taliban hợp tác với chính phủ Afghanistan”, ông Biden nói. “Chính quyền tiền nhiệm đã thả 5.000 tù nhân vào năm ngoái, bao gồm nhiều chỉ huy Taliban. Khi tôi nắm quyền, Taliban đã ở vào thế mạnh nhất kể từ năm 2001”.

Thông điệp ngày 31.8 là lần đầu tiên ông Biden xuất hiện trước truyền thông kể từ khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan trước đó một ngày.

Tính đến ngày 30.8, hơn 122.000 người được sơ tán khỏi sân bay Kabul, bao gồm 5.400 người Mỹ. Vẫn còn một số ít người Mỹ kẹt lại ở Kabul và Washington sẽ đàm phán với Taliban để sơ tán những người này thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden đón thi thể 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom ngoài sân bay Kabul

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29.8 đã có chuyến thăm không báo trước tới bang Delaware, tham dự lễ hồi hương thi thể 13 lính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN