Ông Biden đón thi thể 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom ngoài sân bay Kabul

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29.8 đã có chuyến thăm không báo trước tới bang Delaware, tham dự lễ hồi hương thi thể 13 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố sân bay Kabul, Afghanistan.

Thi thể 13 binh sĩ Mỹ được đưa đến căn cứ quân sự Dover ở bang Delaware lúc 8 giờ sáng ngày 29.8 (giờ địa phương).

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill đã dành phần đầu buối sáng để gặp mặt các gia đình có 13 binh sĩ Mỹ hi sinh.

Ông Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden lên chuyên cơ Không lực Một tới căn cứ Dover ở bang Delaware.

Ông Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden lên chuyên cơ Không lực Một tới căn cứ Dover ở bang Delaware.

Ông Biden cùng các quan chức Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, dành một phút mặc niệm, sau đó chứng kiến cảnh các thi thể đặt trong quan tài phủ quốc kỳ Mỹ được đưa ra khỏi máy bay vận tải C-17. Tại buổi lễ, ông Biden đứng trang nghiêm, để tay phải lên ngực.

Người thân của 13 binh sĩ Mỹ hi sinh đứng khuất sau tầm nhìn ở đằng xa. Tất cả những người tham dự buổi lễ tổ chức ngoài trời đều đeo khẩu trang.

Ông Biden dự lễ hồi hương thi thể 13 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố sân bay Kabul, Afghanistan.

Ông Biden dự lễ hồi hương thi thể 13 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố sân bay Kabul, Afghanistan.

Vài ngày trước, Kathy McCollum, người mẹ có binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố, lên tiếng chỉ trích ông Biden.

“Con tôi là một trong những quân nhân thiệt mạng ngày hôm đó", bà Kathy nói, cho biết con mình tên là Rylee McCollum. “Người không còn minh mẫn, hay mất trí nhớ đó đã đưa con tôi tới chỗ chết”.

“Tôi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để được thông báo rằng con trai tôi đã chết”, bà Kathy nói.

Đây là thương vong lớn nhất của các binh sĩ Mỹ ở Afghanistan kể từ năm 2011. Trong thông điệp ngày 28.8, ông Biden nói: “13 quân nhân Mỹ mà chúng ta vĩnh viễn mất đi là những anh hùng, những người đã hi sinh cao cả để cứu sống những người khác. Sự dũng cảm và vị tha của họ đã giúp hơn 117.000 người sơ tán đến được nơi an toàn cho đến nay”.

Nguồn: [Link nguồn]

Danh tính nữ quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở sân bay Kabul

Nữ trung sĩ Mỹ, Nicole Gee từng đăng ảnh thực hiện nhiệm vụ ở Afghanistan, nói rằng cô yêu thích công việc của mình, vài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN