Tiết lộ mới về "bệnh nhân số 0" nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Trung Quốc được phát hiện vào ngày 17.11, sớm hơn nhiều so với các thông tin trước đây, theo tài liệu chính thức của Trung Quốc.

Nguồn tin trên SCMP dẫn tài liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc cho biết, nhà chức trách đã phát hiện tổng cộng 266 ca nhiễm Covid-19 tính đến hết năm 2019.

Hầu hết những trường hợp này đến một thời điểm nhất định đều bị phát hiện. Mãi đến cuối tháng 12, các bác sĩ Trung Quốc mới biết mình đang phải đối phó với dịch bệnh mới.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc hiện đang truy tìm nguồn gốc lây nhiễm Covid-19, bắt đầu từ những bệnh nhân đầu tiên vào cuối năm ngoái. Dịch bệnh bùng phát ở thành phố Vũ Hán từ cuối tháng 1 và đến nay trở thành đại dịch toàn cầu.

Theo SCMP, “bệnh nhân số 0” là một người 55 tuổi sống ở Hồ Bắc. Người này nhiễm Covid-19 từ rất sớm, vào ngày 17.11.2019. Kể từ ngày đó, có thêm từ 1-5 ca nhiễm mỗi ngày.

Ngày 17.11.2019 được xác định là thời điểm có người đầu tiên nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc.

Ngày 17.11.2019 được xác định là thời điểm có người đầu tiên nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc.

Đến ngày 15.12, số ca nhiễm đã tăng đến 27. Số ca nhiễm lần đầu tăng lên 2 con số trong một ngày từ ngày 17.12. Đến ngày 20.12 tổng cộng có 60 ca nhiễm.

Ngày 27.12, Zhang Jixian, bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Hồ Bắc thông báo về chủng virus Corona mới gây viêm phổi. Đến ngày đó, có 180 ca nhiễm.

Tính đến ngày cuối cùng của năm 2019, có tổng cộng 266 người nhiễm và tăng lên con số 381 trong những ngày đầu tiên của năm mới.

Các số liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc phản ánh cách virus lây lan trong giai đoạn đầu, khi mà bệnh dịch chưa được phát hiện. Hiện chưa rõ “bệnh nhân số 0” nhiễm Covid-19 bằng cách nào, nhưng các nghiên cứu chỉ ra con đường lây nhiễm từ động vật hoang dã sang người, đặc biệt là dơi.

Trong 9 ca lây nhiễm đầu tiên trong tháng 11.2019, có 4 người đàn ông và 5 phụ nữ. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang xác minh mối liên hệ giữa những người này, không rõ có bao nhiêu người ở Vũ Hán, nhưng họ đều từ 39-79 tuổi.

Theo SCMP, không loại trừ khả năng vẫn có thể có ca nhiễm sớm hơn nữa, từ trước ngày 17.11 mà các nhà nghiên cứu chưa biết.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức chính phủ Anh ước tính ”sốc” về số ca nhiễm Covid-19 ở nước này

Quan chức hàng đầu của chính phủ Anh ước tính có tới 10.000 người ở Anh đã nhiễm Covid-19 ở nhiều mức độ khác nhau,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN