Quan chức chính phủ Anh ước tính "sốc" về số ca nhiễm Covid-19 ở nước này

Quan chức hàng đầu của chính phủ Anh ước tính có tới 10.000 người ở Anh đã nhiễm Covid-19 ở nhiều mức độ khác nhau, và Thủ tướng Anh cũng thừa nhận số người nhiễm còn lớn hơn nhiều so với số chính thức là 590.

Theo Business Insider, Trưởng cố vấn khoa học của chính phủ Anh, Ngài Patrick Vallance hôm 12.3 nói số ca nhiễm Covid-19 ở Anh lớn hơn nhiều so với thực tế vì còn rất nhiều người chưa được xét nghiệm.

Phát biểu khi đứng bên cạnh Thủ tướng Boris Johnson, ông Vallance nói có 20 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị đặc biệt, nghĩa là theo logic, phải có hàng ngàn ca nhiễm chưa được phát hiện. 

“Chúng ta đang có 20 bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt”, ông Vallance nói. “Nếu bạn thống kê ý nghĩa con số trên thì có nghĩa là số người nhiễm ở Anh vào khoảng 5.000-10.000, ở thời điểm hiện tại”. Anh hiện chính thức ghi nhận 590 ca nhiễm Covid-19, và con số mà ông Vallance ước tính cao gấp gần 20 lần số chính thức.

Thủ tướng Anh Boris Johnson xuất hiện trong cuộc họp báo ngày 12.3.

Thủ tướng Anh Boris Johnson xuất hiện trong cuộc họp báo ngày 12.3.

Cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo dịch bệnh Covid-19 là “khủng hoảng y tế công tồi tệ nhất của Anh trong một thế hệ”.

“Chúng ta đang làm những gì có thể làm để ngăn chặn dịch bệnh này và điều này đã đem lại cho chúng ta thời gian quý giá. Nhưng giờ đây nó đã trở thành đại dịch toàn cầu và số ca nhiễm bệnh sẽ tăng mạnh”, ông Johnson nói.

Số ca nhiễm thực sự còn lớn hơn nhiều, lớn hơn rất nhiều so với những ca chúng ta đã xét nghiệm, Thủ tướng Anh thừa nhận.

“Tôi phải khẳng định rằng đây là cuộc khủng hoàng y tế công tồi tệ nhất trong một thế. Nhiều người nói dịch bệnh này như cúm mùa. Thực tế không đúng. Vì không có khả năng miễn dịch, dịch bệnh này rất nguy hiểm, lây lan nhanh. Nhiều gia đình có thể sẽ mất người thân”, ông Johnson nói.

Ông Johnson xác nhận Anh bước vào giai đoạn “làm chậm” dịch bệnh lây lan, thay vì cố gắng ngăn dịch. Chính phủ Anh khuyên người có triệu chứng nhiễm virus tự cách ly tại nhà trong 7 ngày và đang cân nhắc thêm nhiều lệnh cấm khác.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]


Covid-19: Tổng thống Philippines ra lệnh phong tỏa 12,8 triệu dân ở thủ đô

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh phong tỏa vùng nội đô Manila với khoảng 12,8 triệu người trong một tháng để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - BI ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN